07:17 11/07/2020

Giọt hồng chung sức vì biển, đảo quê hương

Sáng 11/7, lễ ra quân chương trình Hành trình Đỏ năm 2020 tại tỉnh Khánh Hòa với chủ đề “Giọt hồng chung sức vì biển, đảo quê hương” đã diễn ra tại thành phố Nha Trang.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Chương trình Hành trình đỏ 2020 " Giọt hồng chung sức vì biển, đảo quê hương". Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thạc sỹ Nguyễn Văn Nhữ, đại diện Ban tổ chức Hành trình đỏ 2020 đánh giá cao những kết quả của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa thực hiện trong thời gian qua, mong muốn địa phương này tiếp tục phát huy.

“Mỗi năm tỉnh Khánh Hòa cung cấp cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hàng nghìn đơn vị máu. Nhờ đó đã có hàng nghìn bệnh nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc được cứu sống. Điều này góp phần tương thân tương ái, tăng  tình yêu thương đoàn kết, nghĩa đồng bài keo sơn của dân tộc Việt Nam ta. Thay mặt Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2020, chúng tôi kêu gọi người dân Khánh hòa tích cực tham gia và tiếp tục ủng hộ cho hoạt động hiến máu trong thời gian sắp đến”, Thạc sỹ Nguyễn Văn Nhữ bày tỏ.    

Trong ngày, Ban tổ chức vận động 1.000 người đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 600 đơn vị máu.

Đây là năm thứ 7, chương trình Hành trình Đỏ diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Những năm gần đây, chương trình đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, công chức viên chức và người dân tham gia hiến máu.

Nhân dịp Lễ phát động, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương tặng cờ lưu niệm cho Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa đã có thành tích trong tham gia tổ chức “Hành trình Đỏ” năm 2020. Các đơn vị, nhà tài trợ cũng tặng quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện; 15 người hiến máu đầu tiên tại Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020; 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

* Trong hai ngày 9 và 11/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng đất võ” tại thành phố Quy Nhơn và tiếp nhận được hơn 800 đơn vị máu hiến tặng.

Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên thành phố Quy Nhơn tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết Bình Định là tỉnh hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện hơn 26 năm qua và phong trào này ngày càng phát triển, lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2015-2019, Bình Định đã tiếp nhập  93.000 đơn vị máu tình nguyện, đáp ứng đầy đủ máu cho công tác cấp cứu, điều trị kịp thời bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong tỉnh, góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân.

Tuy nhiên, hàng năm vào dịp hè, lễ, Tết Nguyên đán và một số tình huống khẩn cấp, tình trạng khan hiếm máu, thiếu máu cục bộ phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân vẫn còn xảy ra ở Bình Định. Do đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Theo kế hoạch, ngày 12/7, Ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng đất võ”, tiếp tục được tổ chức tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), với 600 người đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Dự kiến, Ngày hội “Giọt hồng đất võ Bình Định” năm 2020 sẽ tiếp nhận hơn 1.200 đơn vị máu.

Đây là năm thứ 7, tỉnh Bình Định hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ với các hoạt động như diễu hành tuyên truyền, cổ động trên các trục đường chính tại địa bàn thành phố Quy Nhơn; Gala chủ đề “Giọt máu hồng đất võ - Kết nối dòng máu Việt 2020” tôn vinh các tập thể, cá nhân và gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.

Đặc biệt, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất võ Bình Định” năm 2020, được tổ chức đã thu hút hơn 1.650 đoàn viên, thanh niên, lực lượng Công an, các cán bộ công nhân viên chức, người lao đông các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương đăng ký tham gia hiến máu.

Chương trình hiến máu tình nguyện“Hành trình Đỏ” năm 2020 diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 8/8 tại 42 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến tiếp nhận tối thiểu 40.000 đơn vị máu trong các ngày chính hội và tối thiểu 50.000 đơn vị máu trong các ngày hưởng ứng. Tính đến ngày 11/7, đã có 21 tỉnh, thành phố tổ chức thành công Hành trình Đỏ, thu được trên 15.000 đơn vị máy tại ngày chính thức.
Phan Sáu - Nguyên Linh (TTXVN)