02:17 24/02/2019

Giới trẻ mong thế giới biết đến ẩm thực, góc phố Hà Nội nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai

Phở, bún ốc, cháo sườn, cà phê vỉa hè... cùng với sự yên bình của Hà Nội là những điều mà các bạn trẻ mong muốn sẽ được cả thế giới biết đến sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2.

Là công dân của Thủ đô nghìn năm văn hiến, các bạn trẻ bày tỏ niềm tự hào khi thành phố của mình được chọn là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Đồng thời, họ cũng mong muốn thông qua sự kiện này, tinh hoa ẩm thực cũng như sự yên bình của thành phố, sự hiếu khách của người dân sẽ được truyền đi khắp thế giới qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Phóng viên báo Tin tức ghi nhận những ý kiến của các bạn trẻ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2.

Mời Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim uống cà phê vỉa hè Hà Nội

Những ngày qua, Hà Nội rộn ràng sửa sang đường phố, cây cối, vỉa hè... chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, ai cũng cảm thấy vui vẻ, hào hứng. Hẳn là có lý do khi Hà Nội, Việt Nam được chọn là nơi tổ chức sự kiện quan trọng này, mọi người cho rằng Thành phố vì hòa bình và sự chu đáo của Việt Nam đã được thế giới biết đến qua các lần tổ chức sự kiện quốc tế trước đây.

Chú thích ảnh
Chị Lê Hoàng Thu Huyền

"Năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nguyên thủ thế giới đã tham dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng, còn sự kiện lần này chọn Thủ đô Hà Nội, tôi tự hào lắm chứ. Qua sự kiện này, uy tín của Việt Nam sẽ được nâng cao trên trường quốc tế, bạn bè năm châu sẽ biết đến người Việt Nam với những hình ảnh tích cực", chị Lê Hoàng Thu Huyền, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, khẳng định.

Chị Thu Huyền cũng mong muốn nhân sự kiện này, các nguyên thủ của Mỹ và Triều Tiên sẽ cùng thưởng thức ẩm thực của Hà Nội và qua đó lan tỏa hương vị món ăn của Thủ đô ra khắp thế giới, như trước đây cựu Tổng thống Mỹ Obama đã dùng món bún chả chẳng hạn.

"Ngay mấy hôm trước, tôi thấy báo chí đưa tin Tổng thống Argentina đã đi bộ và ngồi thưởng thức cà phê vỉa hè tại Hà Nội trong chuyến thăm tới Việt Nam. Tôi hi vọng Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un cũng có thể thoải mái bách bộ, uống cà phê như vậy, vì Hà Nội rất yên bình và an toàn", chị Thu Huyền khẳng định.

Hy vọng các nguyên thủ hai nước cùng chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm

Chú thích ảnh
Anh Tôn Ngọc Khánh, nhân viên Ngân hàng VPBank, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo anh Tôn Ngọc Khánh, nhân viên Ngân hàng VPBank, quận Hai Bà Trưng, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần này giữa 2 nhà lãnh đạo của hai quốc gia sẽ rất ý nghĩa và mang lại nhiều tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên. "Về phần mình, tôi rất tự hào khi Thủ đô Hà Nội được chọn là nơi tổ chức sự kiện. Tầm vóc và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao", anh Ngọc Khánh vui vẻ cho biết.

"Bên lề Hội nghị, tôi mong muốn Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim có thể chạy bộ thư giãn quanh hồ Hoàn Kiếm, trái tim của Hà Nội, thăm cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Nếu điều này diễn ra thật thì đó sẽ là biểu tượng quí giá của tinh thần hòa bình, khép lại chiến tranh, tránh xung đột truyền đi khắp thế giới", anh Ngọc Khánh nhấn mạnh.

Đặc biệt khi Hà Nội là "Thành phố vì hòa bình", và hồ Hoàn Kiếm cũng là nơi gắn với truyền thuyết  rùa vàng - gươm báu để khép lại chiến tranh, mở ra thời kỳ hòa bình, thịnh trị cho muôn dân.

Thế giới sẽ biết đến ẩm thực Hà Nội không chỉ có phở và bún chả

Chú thích ảnh
Anh Dương Trường, nhân viên công ty lắp đặt nội thất tại quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nhắc đến ẩm thực Hà Nội thì món phở đã rất nổi tiếng khắp thế giới. Món bún chả cũng "nổi như cồn" sau khi Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam. Tuy nhiên, ẩm thực Hà Nội còn có bún ốc, cháo sườn, mỳ vằn thắn... cùng vô vàn món ăn ngon khác.

"Tôi hi vọng sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 sẽ góp phần quảng bá kho tàng ẩm thực phong phú của Hà Nội ra thế giới, nhất là khi sự kiện này thu hút hàng nghìn phóng viên quốc tế đến đưa tin", anh Dương Trường, nhân viên công ty lắp đặt nội thất tại quận Cầu Giấy cho biết.

Anh Dương Trường cho biết, anh có nghe một chuyên gia ẩm thực nói vui "Việt Nam nên phấn đấu trở thành "nhà bếp" của thế giới", để bất cứ ai đến Việt Nam đều được tận hưởng những món ăn ngon, và đây chính là cơ hội rất quý giá. Sau sự kiện APEC năm 2017, Thủ tướng Australia đã ăn bánh mì tại Đà Nẵng, qua đó đã quảng bá hình ảnh "bánh mì Việt Nam" ra thế giới.

"Và cơ hội lần này sẽ dành cho bún ốc, bún đậu mắm tôm, cháo sườn, phở Hà Nội chăng?", anh Dương Trường hy vọng.

Bài, ảnh: Hoàng Dương/Báo Tin tức