02:15 23/02/2012

Giới trẻ Hà Nội toát mồ hôi vì... trận giả

Trang phục như đặc nhiệm, mũ bảo hiểm che kín mặt, những tay súng ẩn nấp sau từng góc khuất nhả đạn vào nhau. Nhiều tiếng hô vang lên, những người trúng đạn lập tức bị lôi ra khỏi khu vực... Cánh phóng viên dù ẩn nấp khá kỹ vẫn dính những phát đạn vào đầu.

Trang phục như đặc nhiệm, mũ bảo hiểm che kín mặt, những tay súng ẩn nấp sau từng góc khuất nhả đạn vào nhau. Nhiều tiếng hô vang lên, những người trúng đạn lập tức bị lôi ra khỏi khu vực... Cánh phóng viên dù ẩn nấp khá kỹ vẫn dính những phát đạn vào đầu.

Đó là những gì diễn ra tại thao trường Km số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Trong buổi khai trương thao trường, đã có hơn 10 đội tham gia, trung bình mỗi đội có từ 4 đến 6 thành viên. Thao trường có 8 trận địa giả với hệ thống công sự được xây dựng bằng tre, ụ đất, bao cát, cây xanh...




Các đội tham gia sẽ chia thành 2 phe, chiếm giữ 2 đầu thao trường. Hai bên sẽ tấn công và "hạ" đối thủ bằng cách bắn đạn sơn vào cơ thể và khu vực đầu. Đạn trúng tay, chân sẽ không được tính. Mỗi trận giả sẽ có từ 1-2 trọng tài bắt, những thành viên trúng đạn lập tức thoát ra khỏi cuộc đấu để các thành viên còn lại "chiến đấu" cho đến khi xác định được đội thắng.




Đây là 1 trong những trò chơi giúp người chơi rèn luyện sức khỏe, phản xạ, óc phán đoán, khả năng xử lý tình huống và hun đúc tinh thần đồng đội.



Trang bị cho người chơi bao gồm mũ, áo giáp và súng bắn khí có đạn sơn.



Người chơi sẽ phải mua đạn tối đa mỗi lần là 100 viên.



Khi tham gia trò chơi, người chơi bắt buộc phải có đủ trang phục, đồ bảo vệ.



Trước khi tham gia thi đấu, người chơi có thể tập luyện trước với các bia tập bắn gần đó.



Khi vào trận, ngoài việc nghiên cứu địa hình, khu vực nấp, các đội cũng phải thống nhất chiến thuật.



Trong khi đó, các trọng tài cũng phải phổ biến luật nhằm đảm bảo công bằng và an toàn cho người chơi.



Kiểm tra lại chốt an toàn trước khi "xung trận".



Giống như đánh trận, người tham gia phải biết ẩn nấp khéo léo và chọn thời cơ tấn công.



Mọi sự sơ hở sẽ phải trả giá bằng việc loại khỏi cuộc chơi.



Thực tế, không phải dễ dàng hạ được "đối thủ" dù ở khoảng cách gần.



Loại súng này thường chỉ bắn chính xác được trong khoảng 25-30m



Chính vì vậy nhiều lúc phải đợi đối thủ tới gần hoặc tiếp cận nhanh mới có thể giành lợi thế.



Thông thường, ngoài việc có các chiến thuật riêng, người chơi cũng phải biết hỗ trợ nhau trong khi tấn công.



Sự phối hợp tấn công là khá cần thiết khi đối phương đang ít người hơn.



Phóng viên ảnh cũng cần trang bị tối đa bởi đạn vẫn có thể lạc như thường.



Đôi khi do hết đạn nên đối thủ có thể bị... bắt sống.



Mặc dù có thắng thua nhưng cả 2 đội đều vui vẻ sau mỗi trận đấu.



Đây là môn thể thao mang tính đồng đội cao đồng thời giúp người chơi rèn luyện thể lực, phản xạ, óc phán đoán và khả năng xử lý tình huống



Theo Thethaovanhoa.vn