10:17 18/10/2010

Giới thiệu máy phát hiện chất nổ dạng lỏng

Các quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ra mắt một loại máy kiểm tra an ninh sân bay mới nhất. Đó là máy có thể phát hiện chất nổ dạng lỏng trong hành lý của hành khách đi máy bay.

Các quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ra mắt một loại máy kiểm tra an ninh sân bay mới nhất. Đó là máy có thể phát hiện chất nổ dạng lỏng trong hành lý của hành khách đi máy bay.

Máy phát hiện này do phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos phát triển, là thế hệ máy quét chất lỏng mới nhất và đã được thử nghiệm ở sân bay quốc tế của thành phố Albuquerque ngày 14/10 (giờ VN). Máy quét này to bằng một chiếc tủ lạnh loại nhỏ, có thể phát hiện dấu hiệu hóa chất của chất lỏng, thậm chí cả chất lỏng đựng trong vật chứa bằng kim loại. Máy quét sử dụng công nghệ cộng hưởng từ để đọc cấu trúc phân tử chất lỏng nhằm xác định xem chất lỏng đó có nguy hiểm không. Thậm chí, thiết bị này còn có thể phân biệt rượu vang đỏ và vang trắng cũng như phân biệt được các loại sôđa khác nhau.

Hãng tin AP cho biết, phải vài năm nữa máy quét chất lỏng này mới được triển khai tại các sân bay trên toàn nước Mỹ.