04:10 10/04/2020

Giới nhà giàu Chile dùng trực thăng tránh lệnh phong toả

Giới chức Chile đã nhận được phản ánh về việc một số trường hợp cư dân giàu có lén lút rời thủ đô Santiago đến các khu vực ven biển bằng trực thăng riêng để tránh dịch.

Chú thích ảnh
Khung cảnh đảo Robinson Crusoe, ngoài khơi Chile, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, đã bị phong toả để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters (Anh), trước bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến nguy hiểm tại nhiều quốc gia trên thế giới, thủ đô Santiago của Chile – thành phố có 6 triệu dân – cũng đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những khu dân cư giàu có nằm dưới dãy núi Andes. Trước tình hình này, Chính phủ Chile đã đưa ra các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đối với các cộng động dân cư đông đúc và yêu cầu người dân tự cách ly tại chỗ.

Giới chức y tế Chile cho biết họ đã lên kế hoạch phong tỏa thành phố, thiết lập các trạm kiểm soát đường bộ do cảnh sát và quân đội canh gác, nhằm ngăn người dân trốn khỏi thành phố đến các khu vực nông thôn, điều này rất dễ khiến virus SARS-CoV-2 lây lan rộng rãi ra cộng đồng.

Tuy nhiên, trên kênh truyền hình quốc gia, thị trưởng thành phố Santiago Felipe Guevara cho biết đã nhận được những phản ánh rằng người người giàu có ở thành phố Santiago đang sử dụng máy bay trực thăng hoặc máy bay thuê riêng của họ để rời khu vực đô thị đến các ngôi nhà thứ hai của họ. Theo giới chức Chile, đây là hành động rất đáng bị chỉ trích, vì nó thể hiện sự vô trách nhiệm với cộng đồng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra trên đường phố ở Santiago, Chile hôm 3/4. Ảnh: Reuters

Chile là quốc gia có đường bờ biển Thái Bình Dương trải dài với những ngôi làng nhỏ trên núi, các thị trấn trượt tuyết nổi tiếng từ lâu đã trở thành điểm du lịch quanh năm cho cư dân thủ đô của nước này.

Trước tình trạng này, ông Guevara cho biết các quan chức hàng không sẽ điều tra kỹ lưỡng bất kỳ phi công nào muốn rời khỏi thành phố.

“Kỳ nghỉ Lễ Phục sinh cuối tuần này sẽ là phép thử xem người dân có trách nhiệm hỗ trợ nhau trong việc đối phó với dịch bệnh COVID-19 hay không. Trong tình hình hiện tại, ở nhà không chỉ là một nghĩa vụ bắt buộc mà còn là một nghĩa vụ về mặt đạo đức”, ông Gonzalo Blumel, Bộ trưởng Nội vụ Chile nhấn mạnh trước truyền thông hôm 9/4.

Tính đến ngày 10/4, Chile đã ghi nhận gần 6.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 với 57 ca tử vong. Đây cũng được cho là một trong những quốc gia có số người mắc COVID-19 cao nhất khu vực Mỹ Latinh.

Hải Vân/Báo Tin tức