01:17 08/01/2015

Giới chuyên gia nhận định về giá dầu

Giá dầu Brent giao dịch tại London (Anh) có thể sẽ giảm xuống dưới 40 USD/thùng, buộc các nhà xuất khẩu dầu mỏ, trong đó có Saudi Arabia, phải cắt giảm sản lượng.

Phân tích của Bank of America Merrill Lynch cho rằng trong ngắn hạn, giá dầu Brent Biển Bắc giao dịch tại London (Anh) - giá dầu chuẩn có liên hệ mật thiết tới giá dầu Nga - sẽ giảm xuống mức 40 USD/thùng, khiến các nhà xuất khẩu dầu mỏ, trong đó có Saudi Arabia, không còn cách nào khác là buộc phải cắt giảm sản lượng.

Giá dầu Brent có thể sẽ xuống dưới mức 40 USD/thùng.


Theo các chuyên gia, giá dầu thô WTI giao dịch tại Mỹ sẽ giảm xuống mức 35 USD/thùng. Điều này sẽ dẫn tới việc hoặc Saudi Arabia hoặc các nước không thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) phải cắt giảm sản lượng. Bank of America Merrill Lynch lưu ý thị trường dầu mỏ có thể chạm đáy chỉ khi các nước thành viên OPEC hạn chế nguồn cung và nhu cầu toàn cầu tăng lên. Tuy nhiên, hiện các yếu tố này đều chưa được đáp ứng .

Trước đó hôm 7/1, giá dầu Brent giao dịch ở mức 49,66 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ tháng 5/2009 hạ xuống mức dưới 50 USD/thùng. Theo chuyên gia phân tích Walter Zimmerman của United-ICAP (Mỹ), người từng dự báo giá dầu giảm trong năm 2014, việc dầu tiếp tục giảm giá là quyết định cảm tính chứ không liên quan tới cung cầu. Ông lưu ý nếu giá dầu giảm xuống dưới mức 39 USD/thùng, thì sau đó nó có thể tụt xuống 30 USD/thùng.

Nước được hưởng lợi nhiều nhất từ giá dầu giảm sẽ là Philippines, theo đánh giá của Oxford Economics Ltd. Nền kinh tế nước này, với giá dầu ở mức 40 USD/thùng sẽ tăng trưởng 7,6% trong 2 năm, trong khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong 2 năm sẽ giảm 2,5%.


TN