01:10 31/01/2018

Giới chức tình báo Nga - Mỹ thảo luận về chống khủng bố

Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Sergey Naryshkin vừa có chuyến công tác tới Mỹ để tham vấn giới chức tình báo ở thủ đô Washington.

Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Sergey Naryshkin tại Kremlin hôm 15/9/2017. Ảnh: TASS

Trả lời kênh truyền hình Nga ngày 30/1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết ông Naryshkin đã có cuộc gặp với các quan chức tình báo Mỹ, trong đó bàn về "cuộc chiến chung chống khủng bố". Đại sứ Antonov khẳng định Moskva không bao giờ và không có ý định can thiệp các cuộc bầu cử ở Mỹ như cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo. Ông cho rằng ông Pompeo đã không đưa ra bất cứ bằng chứng đáng tin cậy nào đối với cáo buộc này.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm của ông Sergey Naryshkin tới Mỹ là một sự kiện bất thường, bởi ông Naryshkin đang bị Washington áp đặt lệnh trừng phạt từ tháng 3/2014 liên quan đến vấn đề bán đảo Crimea sáp nhập trở lại vào LB Nga, theo đó ông bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh Mỹ.

Trong khi đó, phát biểu trên đài phát thanh Nga ngày 30/1, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman cũng xác nhận Giám đốc CIA Mike Pompeo gần đây đã có cuộc gặp quan trọng với giới chức tình báo Nga. Theo ông Huntsman, nội dung cuộc gặp trên tập trung vào quan hệ hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố, tuy nhiên ông không cho biết cuộc gặp trên diễn ra ở đâu và có những ai tham gia.

TTXVN/Báo Tin tức