10:09 15/10/2019

Giới chức quân đội Triều Tiên, Trung Quốc khẳng định hợp tác song phương

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin các quan chức hàng đầu của quân đội Triều Tiên và Trung Quốc đã có cuộc hội đàm ngày 14/10, trong đó tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ song phương.

Theo KCNA, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên Kim Su-gil đã hội đàm với Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc Miêu Hoa tại Bình Nhưỡng.

Tại cuộc gặp, ông Kim Su-gil nhấn mạnh việc bảo vệ mối quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc là "nhiệm vụ cao cả" của quân đội hai nước. Về phần mình, ông Miêu Hoa đánh giá quan hệ song phương "gắn bó máu thịt và là tài sản quý giá chung của người dân hai nước".

Chuyến thăm của ông Miêu Hoa đến Bình Nhưỡng diễn ra sau khi ông Kim Su-gil dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên thăm Bắc Kinh và tiến hành các cuộc gặp với các quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc tháng 8 vừa qua.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) cùng phu nhân (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, trái) và phu nhân dự bữa tiệc trưa ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) ngày 21/6/2019. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cả ông Miêu Hoa và ông Kim Su-gil đều đã tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 20/6 vừa qua.

Năm nay Triều Tiên và Trung Quốc kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tính từ tháng 3/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành 5 cuộc gặp thượng đỉnh.

Tháng 6 vừa qua, ông Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Trung Quốc tới Triều Tiên sau 14 năm.

Nguyễn Hằng (TTXVN)