09:10 22/09/2011

Giới chức Oasinhtơn hoan nghênh Iran trả tự do hai công dân Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 22/9 (giờ VN), đã hoan nghênh quyết định của Iran trả tự do cho hai nhà leo núi người Mỹ bị nước này giam giữ trong suốt hai năm qua với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 22/9 (giờ VN), đã hoan nghênh quyết định của Iran trả tự do cho hai nhà leo núi người Mỹ bị nước này giam giữ trong suốt hai năm qua với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Shane Bauer và Josh Fattal trả lời phỏng vấn sau khi được Iran thả tự do, ngày 22/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama khẳng định đây là một tin tức tốt lành. Tuyên bố trên của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra ngay trong ngày Iran trả tự hai công dân Mỹ là Shane Bauer và Josh Fattal, bị Iran bắt và cáo buộc xâm nhập lãnh thổ nước này tại khu vực biên giới Iran - Irắc vào ngày 31/7/2009. Luật sư của hai người này cho biết trước đó Ôman đã nộp tiền bảo lãnh 500.000 USD/người cho họ. Ôman là đồng minh của Mỹ đồng thời là quốc gia Vùng Vịnh có quan hệ hữu hảo với Iran.

Tháng trước, trong một phiên xét xử kín, một tòa án tại Iran đã kết án 8 năm tù giam đối với Shane Bauer và Josh Fattal, song hai người này tiếp tục phủ nhận mới cáo buộc và đã kháng án. Vụ việc là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ giữa Mỹ và Iran càng trở nên căng thẳng.

TTXVN/Tin Tức