03:09 08/03/2011

Gió mùa đông bắc gây mưa rét ở miền Bắc và gió mạnh trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, rạng sáng ngày 7/3, không khí lạnh đã tràn mạnh xuống phía đông Bắc bộ và Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, rạng sáng ngày 7/3, không khí lạnh đã tràn mạnh xuống phía đông Bắc bộ và Bắc Biển Đông. Đến chiều cùng ngày không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía tây Bắc bộ và một số nơi ở trung Trung bộ gây ra mưa và mưa nhỏ, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Đêm 7/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ, sau đó suy yếu dần. Tuy nhiên quá trình suy yếu chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, bởi khoảng trưa chiều ngày 9/3, sẽ có một bộ phận không khí lạnh nữa tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong 3 ngày tới ở bắc và trung Trung bộ có mưa và mưa nhỏ, trời rét, vùng núi cao rét đậm; gió đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong 2-3 ngày cuối tuần qua (từ ngày 4 đến ngày 6/3), ở ven biển nam Trung bộ và Nam bộ đã xuất hiện một đợt mưa trái mùa với lượng tương đối lớn từ 5-20 mm, một số nơi lớn hơn như Bình Định: 25 mm, Phú Yên: 29 mm, đặc biệt ở Cần Thơ và Rạch Giá đã có mưa trên 100 mm. Mưa đã cung cấp một lượng nước quý giá cho sản xuất và đời sống, làm giảm nguy cơ cháy rừng ở một số địa phương. Tuy nhiên, các tỉnh Tây Nguyên đang bị hạn hán nặng nhất thì lại không có mưa hoặc mưa không đáng kể.

BMT