04:20 13/04/2015

Gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Hoàng Sa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 13/4, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 13/4, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Rủi ro thiên tai cấp độ 2.

Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Trên đất liền, các tỉnh miền Bắc ít mây, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất có nơi trên 31 độ C.

Ảnh minh họa - TTXVN


Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, trời mát với nền nhiệt không quá 20 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía nam mây thay đổi có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông kéo nền nhiệt không vượt 24 độ C. Sang ngày mai có mưa rào và dông vài nơi với mức nhiệt cao nhất có nơi 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc thổi cấp 2 - 3, nền nhiệt vừa phải 21 độ C, ban ngày không vượt quá 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh với mức nhiệt thấp nhất 25 độ C.

Ở một số thành phố lớn, đêm nay, khu vực Hà Nội trời quang mây, nhiệt độ hạ thấp nhất chỉ còn khoảng 17 độ C. Sang ngày mai trời tiếp tục quang mây, nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất 30 độ C.

Thành phố Huế đêm nay có mưa rào nhẹ, trời rét với mức nhiệt 17 độ C. Ngày mai hết mưa, nắng trở lại, gió nhẹ, nhiệt cao nhất 27 độ C.

Rãnh thấp xích đạo hoạt động xu hướng yếu dần nên đêm nay Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn mưa rải rác, nhiệt độ khoảng 24 độ C. Ngày mai trời nắng kèm nhiệt cao 34 độ C.

Thành phố Cần Thơ đêm nay còn có mưa rào, trời mát, nhiệt độ 25 độ C. Ngày mai trời lúc nắng lúc nhiều mây, nhiệt độ không quá 33 độ C.


Minh Nguyệt (TTXVN)