04:15 11/04/2016

Gió lốc cấp 11 đánh sập nhà, tốc mái ở Lào Cai

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng, Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng tối 10/4, một trận dông lốc mạnh đã quét qua xã Nậm Xây, Nậm Xé, Minh Lương, huyện Văn Bàn (Lào Cai).

Theo số liệu từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, tốc độ gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 11, nên gây nhiều thiệt hại. Cụ thể, có 2 nhà bị sập đổ, 3 nhà bị tốc mái toàn bộ và 58 nhà bị gió xoáy mạnh bốc đi phần mái từ 30-50%. Nhiều cây xanh trong vườn, trên đường đi bị gió lốc vặn gẫy cành và làm bật gốc đổ nghiêng ngả. Đây là trận lốc xoáy thứ 2 càn quét huyện Văn Bàn tính đầu tháng 4/2016 đến nay.

Trước đó, đêm về sáng ngày 4/4, lốc xoáy mạnh cũng đã tấn công dữ dội xã Tân An và Tân Thượng (Văn Bàn), gây hư hại 87 nhà dân cùng nhiều diện tích hoa màu. Hiện chính quyền nơi bị thiên tai đang khẩn trương chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, người dân địa phương tích cực khắc phục hậu quả để ổn định đời sống và sản xuất.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, từ đầu tháng 4/2016 đến nay, thời tiết cực đoan đã xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vào sáng 9/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng đã xuất hiện mưa đá kèm theo gió xoáy mạnh trong cơn dông khiến 12 nhà dân bị tốc mái và hư hỏng một số diện tích rau xanh của người dân. Mưa đá xảy ra dày nhất tại thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên), xã Phú Nhuận (Bảo Thắng), Quang Kim (Bát Xát), phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) và đặc biệt tại xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng) có lượng mưa đá rơi dày.

Theo thông tin từ người dân tại địa phương cung cấp, đường kính trung bình của hạt đá khoảng 0,5cm - 1cm, có những hạt lớn 1,5cm - 2cm. Rất may thời gian mưa không lâu (khoảng 5 phút) nên không gây thiệt hại lớn, chỉ ảnh hưởng đến một số diện tích rau xanh của người dân.

Hồng Ninh (TTXVN)