10:08 08/10/2017

Gìn giữ và quảng bá tiếng Việt tại Bỉ

Ngày 7/10, Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tổ chức lễ khai giảng khóa mới các lớp học tiếng Việt cho hơn ba mươi học viên trong các độ tuổi khác nhau. Đây là sự nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam trong công tác gìn giữ và quảng bá tiếng Việt tại Bỉ.

Một lớp học tiếng Việt tại Brussels, Bỉ.

Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, ông Huỳnh Công Mỹ cho biết đây là năm thứ 7 các lớp tiếng Việt được Tổng hội tổ chức. Khóa học vừa khai giảng có ba lớp dành cho ba đối tượng khác nhau gồm lớp dành cho các cháu nhỏ tuổi, lớp cho người trưởng thành mới bắt đầu học tiếng Việt và lớp dành cho người lớn tuổi đã học tiếng Việt được 3-4 năm. 

Nhận thức được hiệu quả của các lớp học, nhiều học viên đăng ký tiếp tục học tiếng Việt ở trình độ cao hơn. Rất nhiều học viên ban đầu chưa biết tiếng Việt nhưng sau khi theo học đã có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Việt tốt. Các lớp học do Tổng hội tổ chức thu hút được nhiều học viên là con em của bà con Việt kiều tham dự với mong muốn tìm hiểu về đất nước nơi cội nguồn của mình, hoặc với nhu cầu đơn giản là muốn học tiếng Việt để nói chuyện với ông bà mình, như em Duy Anh thổ lộ.

Lớp tiếng Việt không chỉ thu hút con em người Việt Nam theo học mà có cả những người Bỉ với mong muốn là để có thể giao tiếp và chuyện trò với người dân bản xứ, tìm hiểu đất nước con người khi đi du lịch tới Việt Nam như trường hợp anh Sébastien Cools.

Để giúp đỡ học viên nhanh chóng tiếp cận thứ ngôn ngữ được coi là không dễ học là tiếng Việt, các thầy cô luôn tìm cách làm phong phú chương trình và cách truyền đạt dễ hiểu nhất. Trong chương quá trình học, các học viên được xem phim, nghe nhạc, đọc các sách báo viết về văn hóa và ẩm thực của Việt Nam bằng tiếng Việt. Nhiều học viện thổ lộ khi học tiếng Việt, vấn đề khó nhất là phát âm vì có nhiều dấu, mỗi dấu khác nhau làm thay đổi nghĩa của từ. Tuy nhiên, như học viên Sébastien Cools tâm sự thì càng học nhiều và khi nói được cho người Việt Nam hiểu thì bản thân anh càng bị cuốn hút bởi ngôn ngữ này.

Học tiếng Việt tại Bỉ nên học viên cũng gặp khó khăn trong điều kiện thực hành tiếng. Do vậy trong thời gian các khóa học, Tổng hội khuyến khích các học viên tham dự các chương trình do Tổng hội tổ chức cho bà con người Việt như Tết nguyên đán hay Trung Thu. Đây là những dịp rất tốt để học viên thực tập tiếng Việt và làm quen với bà con Việt kiều, giúp họ hiểu rõ hơn văn hóa và cách sống của người Việt Nam.

Trong 7 năm qua, hơn 200 học viên tham dự các lớp học tiếng Việt do Tổng hội tổ chức. Kết quả thật đáng mừng, tuy nhiên ông Mỹ cũng bày tỏ những khó khăn gặp phải trong công tác tổ chức các lớp học này trên nhiều phương diện. Đơn cử như vấn đề tài chính để tổ chức lớp thì Tổng hội cũng phải nhờ đến trợ giúp của Liên minh Bỉ-Việt. Hay về phía học viên thì việc thu hút được các em nhỏ đến học vào ngày thứ bảy cũng không phải là dễ vì nhiều gia đình hoặc bản thân các em thích các hoạt động thể thao, du lịch hay học đàn vào dịp cuối tuần. 

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng lãnh đạo Tổng hội khẳng định quyết tâm duy trì đều đặn các lớp học, tạo địa chỉ tin cậy cho bà con gửi gắm con em học tiếng Việt.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Kim Chung (P/v TTXVN tại Bỉ)