11:07 12/11/2011

Giết người yêu cũ, lĩnh án tử hình

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Tử hình đối với bị cáo Dương Văn Mạnh (sinh năm 1985, trú tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội “giết người”.

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Tử hình đối với bị cáo Dương Văn Mạnh (sinh năm 1985, trú tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội “giết người”.

Mạnh có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Dương Thị Hà (sinh năm 1985, ở cùng xã). Năm 2007, chị Hà xuống Hà Nội học và đi làm. Đến cuối năm 2010, chị Hà chấm dứt quan hệ tình cảm với Mạnh, nhưng Mạnh không đồng ý và muốn giữ quan hệ tình cảm với chị Hà.

Khoảng 18 giờ 30’ ngày 2/7/2011, chị Hà đi làm về đến khu nhà trọ (tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì gặp Mạnh xách theo 1 chiếc túi xách màu đen bên trong đựng mấy bộ quần áo, 1 bộ hồ sơ mang tên Dương Văn Mạnh và một con dao nhọn.

Chị Hà mở cửa cho Mạnh vào phòng trọ rồi thay quần áo đi chơi. Còn Mạnh ở lại phòng trọ chờ. Khoảng 22 giờ cùng ngày khi đi chơi về, chị Hà vẫn thấy Mạnh đang ở phòng trọ. Mạnh đòi nói chuyện, nhưng chị Hà không đồng ý và sang phòng của bạn ở bên cạnh để ngủ. Mạnh ngủ một mình tại phòng của chị Hà.

Đến khoảng 6 giờ 30’ sáng hôm sau, chị Hà về phòng trọ gọi Mạnh dậy bảo đi về. Mạnh nói, để anh ngủ thêm tí nữa và bảo chị Hà ở nhà để nói chuyện tình cảm cho dứt khoát. Hà nói: “Em không có chuyện gì nói với anh cả” và đi sang phòng bên trang điểm. Mạnh đi ăn sáng rồi quay lại phòng chị Hà nói chuyện. Hai bên có lời qua tiếng lại, Mạnh đóng cửa sổ, cửa ra vào lại, rồi ôm chị Hà nhưng chị Hà đẩy ra và chống cự lại. Mạnh tiếp tục ôm và đè ngửa chị Hà xuống sàn nhà, dùng dao mang theo đâm liên tiếp vào cổ, ngực, lưng chị Hà làm nạn nhân bị tử vong. Ngày 6/7/2011, Mạnh bị bắt theo lệnh truy nã./.