09:07 06/09/2012

Giết người vì bị bắt quả tang trộm...ngô

Ngày 5/9, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lò Xuân Nương ( sinh năm 1980, trú tại bản Pắc Ngà, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên) về hành vi "giết người". Nạn nhân là chị Hà Thị Cươm ( sinh năm 1976 trú cùng bản).

Ngày 5/9, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lò Xuân Nương ( sinh năm 1980, trú tại bản Pắc Ngà, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên) về hành vi "giết người". Nạn nhân là chị Hà Thị Cươm ( sinh năm 1976 trú cùng bản).

Chỉ vì bị bắt quả tang trộm ngô mà Nương sẵn sàng giết người. Ảnh minh họa


Tại cơ quan công an qua đấu tranh khai thác, Lò Xuân Nương khai nhận: Ngày 2/9/2012, lợi dụng ngày lễ bà con đi chơi, Nương đi lên rẫy cách nhà 2km bẻ trộm ngô của nhà chị Hà Thị Cươm.

Do đã nhiều lần bị mất trộm ngô, nên thay vì đi chơi, hôm đó chị Cươm đã lên rẫy để trông ngô.

Khi bắt gặp Nương đang thực hiện hành vi trộm ngô, chị Cươm đã yêu cầu đối tượng Nương về nhà mình để gọi trưởng bản đến giải quyết sự việc.

Nhưng lợi dụng sự sơ hở của chị Cươm, tên Nương đã giật lấy chiếc liềm trên tay chị, chém nhiều nhát vào đầu và đẩy chị ngã xuống đất khiến chị Cươm tử vong.

Sau đó, hung thủ đưa chị Cươm vào bìa rừng, dùng dây thắt lưng của nạn nhân buộc vào cổ để kéo sâu vào trong rừng, rồi dùng lá khô phủ lên người nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình .


TTXVN/ Tin Tức