08:17 10/08/2012

Giết người trong đám giỗ, lĩnh án chung thân

Ngày 10/8, tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Đỗ Thanh Tâm (20 tuổi, ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành). HĐXX đã tuyên phạt Tâm mức án chung thân.

Ngày 10/8, tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Đỗ Thanh Tâm (20 tuổi, ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành). HĐXX đã tuyên phạt Tâm mức án chung thân.

 

Theo cáo trạng, trưa 15/5/2012, gia đình nhà anh P.H.T (xã Phước Vinh) có tổ chức đám giỗ và mời bạn bè đến ăn giỗ, trong đó có Đỗ Thanh Tâm, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Văn Đời, Nguyễn Văn Hào và Phạm Phú Yên. Cả nhóm trải một tấm bạt ở vườn cao su sát nhà để ngồi ăn, uống rượu. Khoảng hơn 13 giờ, trong lúc rượu vào lời ra, Đỗ Thanh Tâm đã gây sự với những người trong tiệc và dùng tay đánh vào cổ anh Hào. Anh Hào không phản ứng lại, nên Tâm quay sang chửi anh Bảo và dùng đũa đâm anh Đời, nhưng không trúng. Do đó Tâm lao vào để đánh anh Bảo và anh Đời nhưng được mọi người can ngăn.

 

Ngay sau đó, Tâm chạy vào nhà anh T. lấy một con dao ra định đâm anh Bảo và anh Đời, nhưng cả hai đã trốn thoát vào đám mì (sắn) gần đó. Thấy vậy, anh Phạm Phú Yên chạy ra can ngăn, liền bị Tâm đâm một nhát vào vùng cổ, xuyên xuống ngực, khiến anh Yên chết tại chỗ. Gây án xong, Tâm lấy xe môtô chạy trốn, sau đó ra đầu thú tại công an xã Phước Vinh.

 

Tại phiên tòa, Tâm đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Ngoài mức án chung thân, Tâm phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận tại địa phương rất quan tâm, do hành vi mang tính côn đồ của Tâm gây ra.

 

 

TTXVN/Tin tức