03:08 24/03/2012

Giết người dã man, bảo kê vũ trường lĩnh án

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người dã man do băng nhóm bảo kê vũ trường Galaxy gây ra.

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người dã man do băng nhóm bảo kê vũ trường Galaxy gây ra.
 
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo: Trần Chí Tâm (tự Đài Loan, 25 tuổi), Lê Hiệp Thành (tự Cu, 21 tuổi), Trần Thanh Ngọc (tự Bụi, 25 tuổi) mức án chung thân, bị cáo Nguyễn Chí Hào (18 tuổi) 15 năm tù, Lê Minh Cảnh (tự Cảnh Đen, 24 tuổi) 14 năm tù về hành vi giết người.

Khoảng tháng 7/2011, Trần Chí Tâm cùng đồng bọn (đa số nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự) thường xuyên tụ tập tại quán bar Galaxy (ở Thị xã Tây Ninh) với nhiều hung khí khác nhau để gây gổ, phá phách, đánh nhau với khách. Sợ khách không dám tới nên quản lý vũ trường đã để cho nhóm của Tâm vào chơi và ăn uống miễn phí. Ngược lại, Tâm nói với quản lý vũ trường nếu có khách quậy thì gọi Tâm và đàn em đến “xử lý” giúp. Từ đó, hàng đêm băng nhóm của Tâm phụ trách bảo kê cho quán bar Ga laxy.

Vào tối 27/8/2011, tại vũ trường Galaxy xảy ra vụ ẩu đả. Trần Chí Tâm liền “tập hợp” đàn em gồm Thành, Ngọc, Cảnh, Hào và chuẩn bị nhiều loại hung khí như dao dâu, ống tuýp sắt, các loại dao xếp… để chuẩn bị đánh nhau với một băng nhóm bảo kê khác. Khoảng gần 1 giờ sáng ngày 28/8/2011, tại quán bar Galaxy có anh Nguyễn Trung Đình uống rượu say và được bảo vệ đưa ra ngoài cho về nhà. Một lúc sau, anh Đình quay lại quán, trên tay cầm theo một cây cơ bi-da và một thanh mã tấu. Trần Chí Tâm liền cầm thanh sắt ba đoạn lao vào tấn công, anh Đình liền dùng mã tấu chém trả. Thấy “đại ca” bị đánh, Lê Hiệp Thành dùng dao dâu lao vào chém đứt 1/2 cổ tay phải của anh Đình. Ngay sau đó, Trần Thanh Ngọc dùng dao bấm đâm vào lưng anh Đình nhiều cái, dao bị dính trên lưng khiến anh Đình gục xuống. Chưa dừng lại, Ngọc tiếp tục lao vào rút dao trên lưng nạn nhân ra và đâm thêm nhiều cái khiến anh Đình bất động. Dù anh Đình đã gục ngã nhưng Nguyễn Chí Hào lại cầm dao lao vào đâm anh Đình thêm 2 cái nữa, trong khi đó, Cảnh cầm dao dâu đứng ngay bên cạnh để “tiếp ứng” cho đồng bọn khi cần thiết. Sau khi gây án, cả nhóm giấu hung khí và bỏ chạy. Ngay sau đó, công an Thị xã Tây Ninh đã truy quét và bắt giữ 5 đối tượng trên cùng hàng loạt vũ khí khác.

Các bị cáo dù còn trẻ, nhưng đã có nhiều tiền án, tiền sự: Trần Chí Tâm đang bị công an huyện Châu Thành cho tại ngoại để điều tra về tội cố ý gây thương tích; Lê Hiệp Thành có 3 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, dùng dao chém người gây thương tích, xâm hại đến sức khỏe người khác; Trần Thanh Ngọc có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Các bị cáo còn khai nhận, trong băng nhóm của mình còn rất nhiều “đàn em” khác. Ngoài các mức án trên, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 92 triệu đồng tiền mai táng, tổn thất tinh thần. Đồng thời, phải cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của anh Đình đến khi 18 tuổi.


TTXVN/Tin tức