04:08 25/04/2012

Giết gái bán dâm rồi cướp tài sản

Ngày 24/4, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Lân (sinh năm 1984, TP. Hồ Chí Minh) mức án chung thân về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Cùng tội danh này, Lê Quang Thuận (SN 1983, TP. Hồ Chí Minh) lĩnh 28 năm tù...

Ngày 24/4, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Lân (sinh năm 1984, TP. Hồ Chí Minh) mức án chung thân về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Cùng tội danh này, Lê Quang Thuận (SN 1983, TP. Hồ Chí Minh) lĩnh 28 năm tù. Bạn gái của Lân là Nguyễn Thanh Bích (SN 1991, Bạc Liêu) cũng bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội “cướp tài sản”.


Bích, Thuận, Lân (từ trái qua) nghe tòa tuyên án. Ảnh: phapluattp.vn



Cáo trạng xác định, Nguyễn Hoàng Lân vốn sống lang thang, không có việc làm nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản tiêu xài. Để thực hiện, Lân rủ bạn gái là Nguyễn Thanh Bích, bạn học cũ là Lê Quang Thuận cùng hai đối tượng Toàn và Yến tổ chức cướp tài sản của những cô gái bán dâm. Thủ đoạn của chúng là liên lạc họ đến khách sạn để quan hệ tình dục rồi sử dụng hung khí là roi điện, băng keo, dây dù, bình xịt, dùng vũ lực để cướp tài sản. Từ ngày 3-17/9/2010, bằng thủ đoạn nói trên, Lân và đồng bọn đã lừa các gái bán dâm vào nhà nghỉ rồi thực hiện 3 vụ cướp tài sản, 1 vụ giết người, chiếm đoạt gần 138 triệu đồng và làm chết 1 người. Trong vụ khống chế chị Lê Thị Thảo Quyên để cướp tài sản, do chị Quyên chống trả quyết liệt nên Lân đã chích điện làm chị Quyên tê liệt để cho Nguyễn Quang Thuận nhét khăn vào miệng nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.

Ngoài các hành vi nói trên, Nguyễn Hoàng Lân còn lấy trộm hơn 10 giấy CMND và giấy tờ tùy thân của những khách lưu trú tại khách sạn, sử dụng chúng vào mục đích cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Đối với hai đối tượng tên Toàn và Yến, do chưa xác minh được lai lịch nên khi nào truy tìm được Cơ quan điều tra sẽ xử lý sau.

TTXVN/Tin tức