07:20 06/07/2011

Giết bố, con trai lĩnh án tù

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm hình sự vụ án giết người đối với bị cáo Đường Văn Tuân, sinh năm 1990, dân tộc Tày, thường trú tại thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm hình sự vụ án giết người đối với bị cáo Đường Văn Tuân, sinh năm 1990, dân tộc Tày, thường trú tại thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đường Văn Tuân 7 năm tù giam phạm tội "giết người" được quy định tại điểm đ, n khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Khoảng 21 giờ 30 ngày 8/8/2010 sau khi đã uống rượu say, Đường Văn Tuân ở nhà nằm xem ti vi. Khoảng 22 giờ 30, ông Đường Văn Tuyên, sinh năm 1961 (là bố đẻ của Tuân) đi chơi về đến nhà. Nằm trên giường khoảng 40 phút, ông Tuyên nhắc Tuân hạ nhỏ ti vi để mọi người ngủ.

Do uống rượu say, Tuân không những không điều khiển ti vi nhỏ xuống mà còn cho to lên. Bực tức, ông Tuyên đứng dậy rút zắc nguồn ti vi và chửi Tuân. Tuân liền vùng dậy lật úp màn hình ti vi xuống mặt bàn và quay sang đổ bát hương trên bàn thờ vào chiếc tủ đứng hai buồng. Sau đó ông Tuyên chửi và xông đến dùng tay phải đấm một nhát vào ngực bên trái của Tuân.

Chạy ra chỗ chạn bát của gia đình, Tuân lấy 1 con dao bài cán gỗ dài 35 cm, rộng 0,5 cm chém một nhát trúng vào phần đỉnh đầu, đồng thời liên tiếp chém 9 nhát vào cơ thể ông Tuyên dẫn đến ông Tuyên bị thương nặng. May mắn được mọi người trong thôn đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên, ông Tuyên đã qua khỏi cơn nguy kịch.

TTXVN/Tin tức