Thay vì chỉ mang về những bức ảnh đẹp hay những món quà lưu niệm sau chuyến du lịch, nhiều du khách khi đến với vùng Cao nguyên đá Tuyên Quang đã lựa chọn để lại một dấu ấn đặc biệt: Tự tay trồng một cây xanh giữa núi rừng. Hoạt động trải nghiệm này đang thu hút sự hưởng ứng của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đồng thời lan tỏa thông điệp về du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng địa phương.
Ý tưởng này nằm trong dự án “Hôm nay xanh tươi – Ngày mai xanh tốt” của cơ sở du lịch Jasmine Tour Hà Giang. Anh Phượng Tà Sơn, quảng lý dự án chia sẻ: Thay vì chỉ đưa du khách đến tham quan, ngắm cảnh, chúng tôi mong muốn mỗi hành trình sẽ để lại một giá trị thiết thực cho điểm đến. Mỗi cây xanh được trồng xuống không chỉ góp phần phủ xanh những sườn đồi, triền núi mà còn trở thành một kỷ niệm gắn kết du khách với vùng đất họ đã đi qua.
Điều đặc biệt là toàn bộ số cây này đều được chính du khách tự tay vun trồng trong hành trình khám phá.
Du khách nước ngoài hào hứng nhận cây non để trồng trong chuyến khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.
Ngay từ khi bắt đầu chuyến đi, mỗi du khách được trao một cây giống nhỏ để đồng hành cùng mình. Tại những điểm dừng chân phù hợp, cây sẽ được trồng xuống với sự tham gia của chủ đất, du khách, hướng dẫn viên và các lái xe. Hoạt động đơn giản nhưng mang lại nhiều cảm xúc bởi mỗi người đều cảm nhận mình đang góp một phần nhỏ bé cho thiên nhiên và cộng đồng nơi đây.
Tại Dốc Bắc Sum, hơn 30 du khách nước ngoài đã hào hứng tham gia trồng cây. Những chiếc cuốc liên tục được chuyền tay, từng hố đất nhanh chóng được đào xuống trên sườn đồi. Người giữ cây, người vun đất, người tưới nước. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục cây non đã được trồng xuống giữa núi đá, mang theo niềm vui và sự thích thú của những người lần đầu được trải nghiệm hoạt động đặc biệt này.
Cẩn thận đặt cây giống xuống hố đất, dùng tay vun từng lớp đất quanh gốc rồi nở nụ cười hài lòng khi hoàn thành "công trình" nhỏ của mình. Không giấu được sự hào hứng, bà Harmon Fisher đến từ Mỹ chia sẻ: Đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi của tôi. Không chỉ được khám phá cảnh đẹp, tôi còn có cơ hội để lại một dấu ấn cụ thể trên mảnh đất mình ghé thăm. Cây xanh vừa được trồng sẽ là một lý do để tôi quay trở lại đây trong tương lai.Không riêng du khách quốc tế, nhiều du khách trong nước cũng xem hoạt động này là điểm nhấn của chuyến đi. Bà Trần Thị Thanh Hương, du khách đến từ Ninh Bình chia sẻ: Cả gia đình đều rất hào hứng khi được tự tay trồng cây trên cao nguyên đá. Hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ trở lại để nhìn thấy cây mình đã trồng lớn lên và tiếp tục lưu giữ những kỷ niệm đẹp với vùng đất này.
Tự tay gieo mầm xanh là trải nghiệm đặc biệt của du khách nước ngoài khi đến Cao nguyên đá Đồng Văn.
Để dự án phát huy hiệu quả lâu dài, đơn vị triển khai đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát kỹ các khu vực trồng cây, đồng thời lựa chọn những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ phát triển cây trồng. Tùy điều kiện địa hình và thổ nhưỡng, mỗi khu vực sẽ được lựa chọn loại cây phù hợp.
Tại những vùng núi đá khô hạn như Đồng Văn, Mèo Vạc, cây sa mộc được ưu tiên vì khả năng thích nghi tốt. Với các khu vực thấp hơn, dự án lựa chọn những loại cây có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương.
Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, dự án còn tạo thêm sinh kế cho người dân vùng cao. Gia đình anh Thò Mí Sình (thôn Há Chớ, xã Lũng Phìn) là một trong những hộ được hưởng lợi từ chương trình. Trên những diện tích đất đồi trước đây còn bỏ trống, hàng nghìn cây mở đã được du khách và các thành viên dự án chung tay trồng xuống.
Anh Sình cho biết gia đình rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ dự án và du khách. Những quả đồi trước đây thưa thớt cây xanh nay dần được phủ kín. Khi cây phát triển, không chỉ góp phần giữ đất, bảo vệ môi trường mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập cho gia đình trong tương lai.
Tự tay gieo mầm xanh là trải nghiệm đặc biệt của du khách nước ngoài khi đến Cao nguyên đá Đồng Văn.
Chỉ trong chưa đầy một tháng triển khai, gần 5.000 cây xanh đã được khoảng 5.000 lượt du khách trong và ngoài nước tự tay trồng xuống trên các cung đường của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn ở Tuyên Quang. Con số ấy có thể chưa lớn so với nhu cầu phủ xanh những vùng đồi núi rộng lớn, nhưng giá trị mà dự án mang lại vượt xa những mầm cây được gieo trồng.
Mỗi cây xanh là một dấu ấn của du khách, một sự chung tay vì môi trường và là minh chứng cho cách làm du lịch gắn với trách nhiệm cộng đồng. Những mầm xanh hôm nay không chỉ góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên đến mỗi người trên hành trình khám phá vùng cao nguyên đá.
Mỗi mầm cây hôm nay là một lời hẹn quay trở lại của người lữ khách. Và theo thời gian, khi những cây non lớn lên giữa núi rừng, chúng sẽ không chỉ phủ xanh những sườn đồi mà còn kể tiếp câu chuyện đẹp về một hành trình du lịch biết cho đi, biết sẻ chia và cùng vun đắp cho tương lai xanh của vùng cao Tuyên Quang…