08:19 04/08/2021

Giấu hai người trên thùng xe tải không khai báo y tế

Khoảng 6 giờ ngày 4/8, các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Đá Bạc (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện xe tải biển 98C-21036, do lái xe Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1990, trú tại xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, giấu hai người trên thùng xe không khai báo y tế.

Chú thích ảnh
Hai người trốn trong thùng xe tải để qua chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Hai người trốn trong thùng xe là Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1988) và Dương Văn Hoàng (sinh năm 1997), cùng trú tại Hiệp Hòa - Bắc Giang. Qua kiểm tra, chỉ có lái xe Nguyễn Văn Cương là có giấy xét nghiệm COVID-19.

Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch, cơ quan chức năng thành phố Uông Bí đã yêu cầu Nguyễn Văn Biên và Dương Văn Hoàng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; đồng thời, lập biên bản, xử phạt hành chính mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng vì hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

* Ngày 4/8, tin từ UBND xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cho biết, lãnh đạo xã vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp là N.H.L (sinh năm 1997), N.T.T, sinh (năm 1995), cùng ngụ tại ấp Đắc Thắng, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành và L.T.H (sinh năm 1992, ngụ tại ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành). Mỗi trường hợp bị phạt 2 triệu đồng vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh, ra đường khi không thật sự cần thiết.

Trước đó, vào khoảng gần 5 giờ ngày 3/8, nhận được tin báo của nhân dân có các trường hợp đang di chuyển trên một chiếc vỏ lãi thuộc ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, lực lượng Công an xã đã chốt chặn và mời những người này về làm việc.

Tại hiện trường, Công an xã tạm giữ một vỏ lãi Composit, hai máy xăng, một cây kìm cộng lực. Ba người này cho biết, số tài sản trên vừa lấy trộm của một hộ dân ven sông gần đó, các đối tượng đang trên đường đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài đã bị bắt.

Ngoài xử lý về tội vi phạm công tác phòng, chống dịch, Công an xã Phú Tân báo cáo Công an huyện Châu Thành để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật về tội trộm cắp tài sản.

* Ngày 4/8, Công an xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc và hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người được quy định tại Nghị định số 117 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Bốn đối tượng gồm: Tiêu Thành Thiện (sinh năm 1995), Huỳnh Văn Song (sinh năm 1957), Lê Văn Thiệp (sinh năm 1973) cùng trú xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ và Nguyễn Trường Phú (sinh năm 1994), trú huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Mỗi đối tượng bị phạt tiền 16,5 triệu đồng về hai hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền và hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25/7, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xã Bình Hòa Phước kiểm tra và bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc ăn thua bằng tiền tại vườn chôm chôm của người dân ở ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 970.000 đồng và ba bộ bài tây. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo Trưởng Công an xã Bình Hòa Phước Nguyễn Minh Hải, thời gian quan, để đảm bảo thực hiện nghiêm việc bảo giãn cách theo Chỉ thị 16, lực lượng Công an xã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và xử lý vi phạm đối với các hành vi ra ngoài khi không cần thiết, ra ngoài sau 18 giờ hàng ngày, tụ tập đông người trong thời gian giãn cách.

Qua kiểm tra, Công an xã đã phát hiện và nhắc nhở gần 60 trường hợp người dân ra khỏi nhà với lý do chưa thiết yếu, đi chợ mang thẻ không đúng ngày; xử phạt hai trường hợp ra đường khi không cần thiết và 4 trường hợp tụ tập đánh bạc trái phép trong thời gian giãn cách.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng phát hiện một trường hợp tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng 334gram, khi đang lưu thông từ Bình Dương về Tam Bình trong thời gian giãn cách.

* Công an tỉnh Hà Nam cho biết, rạng sáng 4/8, Công an thị xã Duy Tiên phát hiện quán karaoke Luxury Nguyên Vũ (thuộc khu đô thị Đồng Văn Xanh, tổ dân phố Chuông, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên) do Đàm Quý Hợi (sinh năm 1983, trú tại phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên) làm chủ, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Tại quán, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thị xã Duy Tiên phát hiện 14 trường hợp gồm: 7 nam và 7 nữ, trú ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, tỉnh Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La... đang tụ tập hát karaoke tại phòng Vip 3.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ quán không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke; qua test nhanh các đối tượng trên đều âm tính với ma túy và âm tính với SARS-CoV-2. Công an thị xã Duy Tiên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định đối với sở kinh doanh dịch vụ karaoke Luxury Nguyên Vũ và các trường hợp cố tình tập trung đông người, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

* Ngày 3/8, phát hiện cơ sở kinh doanh cà phê Big Kat ở khu vực tổ 8, phường Tô Hiệu, do bà Cát Thị Oanh làm chủ, bán cà phê, giải khát cho 7 khách hàng tại quán, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã yêu cầu những người có mặt trong quán khai báo y tế và lấy địa chỉ cư trú, phục vụ công tác rà soát dịch COVID-19; đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên và yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh.

Chú thích ảnh
Khách hàng có mặt tại cơ sở kinh doanh cà phê Big Kat khai báo y tế theo quy định tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Công an thành phố Sơn La đã tham mưu với UBND thành phố ra quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh cà phê Big Kat số tiền 15 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và 6 triệu đồng về vi phạm an toàn thực phẩm; xử lý vi phạm hành chính 14 triệu đồng đối với 7 khách về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Được biết, trong quá trình tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ, tính đến ngày 3/8, tỉnh Sơn La đã phát hiện 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung huyện Phù Yên. Các trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do đã được cách ly tập trung ngay khi từ vùng có dịch về địa phương.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương