01:09 25/01/2011

Giáp Tết còn rét đậm, đầu năm mới trời ấm dần

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 3 ngày tới (từ ngày 25 - 27/1) ở miền Bắc, bao gồm Bắc bộ và Bắc Trung bộ tuy có ấm lên chút ít, nhưng nhìn chung vẫn còn rét, nhiều nơi rét đậm...

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 3 ngày tới (từ ngày 25 - 27/1) ở miền Bắc, bao gồm Bắc bộ và Bắc Trung bộ tuy có ấm lên chút ít, nhưng nhìn chung vẫn còn rét, nhiều nơi rét đậm, vùng núi và trung du còn rét hại, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 10 - 18oC, vùng núi cao từ 5 - 10oC. Riêng các tỉnh vùng núi Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên và phần phía tây Sơn La, Lào Cai), nhiệt độ cao hơn chút ít, từ 12 - 21oC.

Ngày và đêm 28/1 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh tràn xuống Bắc bộ, sau đó xuống Bắc và Trung Trung bộ gây mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác. Do vậy từ ngày 28 - 31/1/2011 (tức 28 Tết Tân Mão), ở miền Bắc trời rét hơn, nhiều nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm khoảng 3 - 5oC và phổ biến từ 7 - 16oC. Vùng núi cao từ 0 - 6oC, một số nơi xuống dưới 0oC và có khả năng xuất hiện băng tuyết (vào các ngày 29 -30/1).

Sau đợt tăng cường này, vào những ngày đầu tháng 2 (tức là vào những ngày tất niên và đầu năm mới Tân Mão) nhiệt độ sẽ tăng dần, ở vùng núi phía bắc Bắc bộ vẫn còn rét đậm, nhiệt độ từ 3 - 130C, phía tây Bắc bộ, vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm vào ban đêm và sáng sớm, ngày có nắng nhẹ, trời tương đối ấm, dễ chịu, nhiệt độ từ 10 - 200C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến hết tháng 1, ở các vùng biển ngoài khơi Trung bộ, khu vực biển quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 - 5 m, tập trung chủ yếu trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ, khu vực biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

BMT