10:18 25/10/2012

Giáo viên mầm non 'xách tai học sinh cho vui' bị bắt giam

Hai giáo viên mầm non ở tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt giam sau khi có hành vi xách tai học sinh "cho vui".

Hai giáo viên mầm non ở tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt giam sau khi có hành vi xách tai học sinh "cho vui".


Bức ảnh chụp cô giáo Yan xách tai học sinh. Ảnh: Internet


Vụ bắt giam diễn ra khi xã hội Trung Quốc đang sôi sục trong cơn giận dữ sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp cô giáo họ Yan đang xách tai một học sinh nam. Bức ảnh xuất hiện trên mạng Internet hôm 24/10.


Đứa trẻ trong bức ảnh đang khóc thét, mặt méo xệch vì đau đớn khi bị nhấc lên khỏi mặt đất 20 cm, còn cô giáo Yan cười sung sướng. Cô giáo này về sau nói rằng làm việc đó "cho vui". Theo điều tra, cô giáo Yan không có bằng cấp để làm giáo viên mầm non.


Không chỉ xách tai học sinh, cô giáo Yan còn ném học sinh vào sọt rác, dán băng dính vào miệng các em, thậm chí bắt hai học sinh nam nữ hôn nhau trước lớp. Tất cả đều được chụp ảnh và đăng lên mạng.



Một bé trai bị cô dán băng dính vào mồm.


Một học sinh cắm đầu vào sọt rác.


Học sinh bị bắt hôn nhau để cô giáo xem "cho vui". Ảnh: Internet



Theo thông báo của chính quyền thành phố Ôn Linh thuộc tỉnh Triết Giang, cô giáo họ Tong - người chụp bức ảnh cô giáo Yan hành hạ học sinh rồi đưa lên mạng - đã bị giam giữ hành chính trong 7 ngày.


Trường mầm non Công xanh, nơi hai cô giáo làm việc, đã bị yêu cầu chấn chỉnh hoạt động. Chính quyền cho biết sẽ căn cứ vào quá trình chỉnh đốn của trường để quyết định có đóng cửa trường mầm non này hay không.


Chính quyền cũng yêu cầu các giáo viên trường mầm non này phải xin lỗi từng gia đình trong lớp học xảy ra vụ việc trên.


Vụ bê bối này xảy ra chỉ vài ngày sau khi một nữ giáo viên mầm non ở tỉnh Sơn Tây tát các học sinh 120 lần trong 30 phút. Cô giáo này đã bị giam hành chính 15 ngày.



Thùy Dương