07:00 08/07/2018

Giáo viên bị sa thải vì tát hằn cả bàn tay trên mặt học sinh

Một giáo viên đã bị sa thải sau khi liên tiếp tát mạnh và vết bàn tay hằn đỏ trên khuôn mặt của học sinh.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết vào ngày 3/7, một giáo viên tại trường trung học phổ thông Suyu ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã tát vào mặt học sinh nam 12 lần do em này nói chuyện với bạn trong giờ tự học.

Vết thương rớm máu trên khuôn mặt cậu học sinh Xiaochen. Ảnh: Daily Mail

Truyền thông địa phương đưa tin em học sinh nam này bị chấn động, bị thương ở tai trái, vỡ một vài mạch máu gần mắt và đã được điều trị trong bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Tú Thiên. Ngoài ra, Xiaochen còn bị mất thính giác tạm thời.

Tờ Beijing Time đã đăng tải video về chấn thương của cậu học sinh có tên Xiaochen này với hình ảnh vết hằn bàn tay hiện rõ trên phần mặt trái của em (video dưới).
 

Xiaochen cho biết giáo viên đã lôi cậu ra khỏi ghế và liên tiếp tát cậu trước sự chứng kiến của các bạn trong lớp.

Gia đình Xiaochen đã trình báo vụ việc với cảnh sát, đồng thời phản ánh lên Sở Giáo dục thành phố Tú Thiên. Trường của Xiaochen đồng ý chi trả viện phí cho cậu và ra quyết định sa thải giáo viên liên quan tới vụ việc.

Quang Anh/Báo Tin tức