12:21 14/12/2014

Giao tranh tại Libya giành quyền kiểm soát cảng biển miền Đông

Ngày 14/12, cảng biển lớn nhất Es Sider ở miền Đông Libya đã buộc phải đóng cửa sau khi xảy ra giao tranh dữ dội giữa các lực lượng ủng hộ hai chính phủ đối đầu ở nước này.

Ngày 14/12, cảng biển lớn nhất Es Sider ở miền Đông Libya đã buộc phải đóng cửa sau khi xảy ra giao tranh dữ dội giữa các lực lượng ủng hộ hai chính phủ đối đầu ở nước này.


Một nhà kho bị tàn phá sau xung đột. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo các nguồn tin quan chức Libya, các lực lượng quân đội ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận của Libya đã không kích nhiều mục tiêu gần cảng Es Sider nhằm chặn đứng thế tiến công của lực lượng ủng hộ chính phủ đối lập tại Tripoli và giành quyền kiểm soát cảng biển chiến lược này.


Trong khi đó, kênh truyền hình al-Nabaa đưa tin giao tranh hiện vẫn tiếp diễn gần cảng Es Sider, đồng thời cho biết một nhóm binh sĩ ủng hộ chính phủ tự xưng ở Tripoli đã hiện diện tại các cổng vào của cảng biển này.


Cũng ngày, các cuộc không kích của lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya diễn ra tại khu vực Ras Jedir gần biên giới với Tunisia đã khiến ít nhất 4 tay súng Fajr Libya (Bình minh Libya), liên minh các tay súng Hồi giáo chống chính phủ tại Libya, và 10 người bị thương.


Trong một tuyên bố ngày 14/12, Fajr Libya cho biết các tay súng của lực lượng này đang giành lợi thế tại cảng dầu lớn nhất nước al-Sidra ở khu vực al-Hilal. Ngày 13/12, Fajr Libya đã mở đợt tấn công từ 3 hướng nhằm giành quyền kiểm soát al-Hilal song đã bị lực lượng thân chính phủ đẩy lùi bằng các cuộc không kích tiếp sau hàng loạt cuộc giao tranh trên bộ. Hiện chưa có thông báo về con số thương vong trong các cuộc giao tranh ngày 14/12.


Ba năm sau làn sóng chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ, hai quốc hội. Hiện tại, Fajr Libya đang chiếm thủ đô Tripoli và lập chính phủ riêng, trong khi Quốc hội dân bầu và chính phủ được quốc tế công nhận của Libya phải chuyển về thành phố Tobruk làm việc. Từ giữa tháng 7 vừa qua, đụng độ leo thang tại thủ đô Tripoli và thành phố cảng Benghazi giữa các liên minh đối địch ở Libya đã khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và hàng chục nghìn lao động nước ngoài phải về nước.


TTXVN/Tin Tức