04:09 30/04/2011

Giao tranh tại Libi lan sang Tuynidi

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời các nhân chứng cho hay, ngày 29/4, các binh sỹ Tuynidi đã giao tranh với các lực lượng chính phủ Libi tại thị trấn Dehiba của Tuynidi, giáp biên giới Libi.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời các nhân chứng cho hay, ngày 29/4, các binh sỹ Tuynidi đã giao tranh với các lực lượng chính phủ Libi tại thị trấn Dehiba của Tuynidi, giáp biên giới Libi.

Theo hãng AFP (Pháp), phe đối lập đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Dehiba sau cuộc đụng độ giữa hai bên làm 8 binh sĩ trung thành với nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi thiệt mạng. Các nhân chứng cho biết, 5 binh sĩ chính phủ cũng đã bị thương trong nhiều vụ đụng độ ở phía biên giới Libi và hiện đã được đưa tới một bệnh viện ở vùng Tataouine thuộc Tuynidi. AFP dẫn lời một quan chức quân sự cao cấp của Tuynidi mô tả tình hình ở khu vực biên giới Libi và Tuynidi “cực kỳ căng thẳng”.

Giao tranh tại Libi lan sang lãnh thổ Tuynidi đã khiến chính phủ Tuynidi lo ngại. Bộ Ngoại giao Tuynidi ngày 29/4 đã ra tuyên bố cảnh báo hành động leo thang quân sự nguy hiểm giữa các phe phái Libi tại khu vực biên giới giáp Tuynidi đã dẫn tới việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ và an ninh nước này. Tuynidi yêu cầu Libi ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành động vi phạm nói trên, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và không được gây nguy hiểm trên vùng lãnh thổ Tuynidi.

Biểu tình ủng hộ nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi tại thủ đô Tripôli ngày 29/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Các lực lượng NATO cùng ngày tiếp tục không kích thủ đô Tripôli. Nguồn tin nước ngoài cho hay, ít nhất 5 tiếng nổ đã làm rung chuyển Tripôli khi máy bay NATO bay qua bầu trời thủ đô. Nhiều nhân chứng nói rằng đã thấy khói bốc lên từ quận Ain Zara, nơi thường xuyên là mục tiêu tấn công của NATO. Tại thành phố cảng Misrata, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi cũng giao tranh ác liệt bằng rốckét và súng cối với quân của phe đối lập. Hãng AFP dẫn nguồn tin y tế địa phương cho biết, ít nhất 9 người đã chết và 30 người bị thương, trong đó phần lớn là dân thường, trong các cuộc đụng độ này.

Theo trang tin Bruxelles2 ngày 29/4, người đứng đầu lực lượng nổi dậy tại Libi, Tướng Abdel Fattah Younes đã tới Brúcxen (Bỉ) để kêu gọi nước này cung cấp các loại vũ khí chính xác. Phát biểu trước báo giới, Tướng Younès - cựu Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền của nhà lãnh đạo Kadhafi cho hay: “Chúng tôi đã có đủ nhân lực, binh sĩ, phi công lái trực thăng, những gì chúng tôi đang cần là vũ khí để chiến đấu chống lại Kadhafi, đó là những loại vũ khí hạng nặng, vũ khí chống tăng, tên lửa và trực thăng”. Ngoài cuộc gặp với quan chức Bỉ, ông Younès cũng có các cuộc gặp kín với các quan chức NATO và người đứng đầu cơ quan đối ngoại của EU, ông Pierre Vimont.

Cũng trong ngày 29/4, Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ, đại diện thường trực của Côlômbia tại LHQ, ông Nestor Osorio cho biết, HĐBA một lần nữa kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Libi và tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn thực sự tại quốc gia này. Tuyên bố được đưa ra sau các cuộc tham vấn kín trong HĐBA với Phó Tổng Thư ký LHQ Lynn Pascoe.

Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ cảnh báo, Libi đang đứng trước nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực trong vòng từ 45 đến 60 ngày tới. Người phát ngôn LHQ Farhan Haq cho biết, hiện không đủ lương thực cung cấp cho người dân ở Libi do thiếu nhiên liệu và hoạt động tại bến cảng bị gián đoạn làm hệ thống cung cấp lương thực hầu như bị tê liệt.

Hồng Hạnh