Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, giao tranh đã bùng phát từ đêm 30/1 đến rạng sáng 31/1 tại thành phố Zawiya, miền Tây Libya và điều đáng chú ý là giữa chính các lực lượng liên kết với Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU), có trụ sở ở thủ đô Tripoli.
Binh sĩ thuộc Bộ Quốc phòng Libya gác tại khu vực ngoại ô Tripoli, Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Kênh truyền hình Libya Al-Ahrar và một số tờ báo Libya cho biết các lực lượng thuộc Bộ máy Hỗ trợ Ổn định, một lực lượng vũ trang kiểm soát nhiều khu vực ở Tripoli, đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn các vị trí trước đây do lực lượng trung thành với ông Mohamed Al-Murtah nắm giữ. Ông Mohamed Al-Murtah là thủ lĩnh một phe phái vũ trang người Libya đóng tại Tripoli được cho là có mối liên kết với Chính phủ của Thủ tướng Libya Abdul-Hamid Dbeibah. Ông đã rời khỏi Tripoli sau khi lực lượng này bị áp đảo.
Các cuộc giao tranh tập trung chủ yếu tại khu vực Sayeda Zeinab ở phía Nam thành phố Zawiya, có sử dụng cả vũ khí hạng nặng. Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ địa phương đã kêu gọi người dân ở khu vực chiến sự ở trong nhà, tránh xa cửa sổ và hết sức thận trọng cho đến khi tình hình trở lại bình thường. Tổ chức này cũng kêu gọi các bên tham chiến ngừng bắn và tạo điều kiện cho các đội cứu hộ khẩn cấp tiếp cận, sơ tán các gia đình đang mắc kẹt trong khu vực giao tranh.
Diễn biến trên xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed Al-Menfi thăm thành phố Zawiya. Tại đây, ông có các cuộc gặp với lãnh đạo cộng đồng và đại diện các nhóm ở khu vực ven biển và miền núi phía Tây Libya.
Kể từ khi cựu Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya rơi vào tình trạng bất ổn an ninh với nhiều phe phái đối địch nhau.