09:23 18/09/2011

Giao tranh ác liệt tại Sirte và Bani Walid

Chiều 18/9, các lực lượng của chính phủ lâm thời Libi tiếp tục mở các đợt tấn công mới tại thành phố Sirte, bất chấp những nỗ lực kháng cự quyết liệt trước đó cùng ngày của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi.

Chiều 18/9, các lực lượng của chính phủ lâm thời Libi tiếp tục mở các đợt tấn công mới tại thành phố Sirte, bất chấp những nỗ lực kháng cự quyết liệt trước đó cùng ngày của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi.

Lực lượng NTC tránh đạn của lực lượng ủng hộ ông Kadhafi ở ngoại ô thành phố Sirte ngày 18/9.


Hãng tin AFP (Pháp) cho biết, lực lượng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đã hợp thành 3 mũi tiến công nhằm vào Sirte. Lúc 22 giờ 30 (giờ VN), mũi tiến công phía đông, gồm hàng trăm tay súng và hàng chục xe tải chở đầy vũ khí, đạn dược, ở cách Sirte khoảng 50 km. Ở phía tây, lực lượng NTC tiếp tục bám sát phía ngoài Sirte sau khi bị lực lượng ủng hộ ông Kadhafi đẩy lùi. Mũi tiến công thứ 3 cũng đang vượt qua sa mạc nhằm hướng Sirte. Theo đánh giá của NTC, tình hình tại Sirte hết sức căng thẳng, do lực lượng ủng hộ ông Kadhafi bố trí nhiều tay súng bắn tỉa và nhiều loại vũ khí hạng nặng ở đây.

Trước đó cùng ngày, bất chấp các cuộc không kích của NATO và chiến dịch tấn công tổng lực của lực lượng NTC, các tay súng trung thành với ông Kadhafi ở Sirte đã kháng cự quyết liệt. Lực lượng ủng hộ ông Kadhafi đã chống trả bằng rốckét và súng hạng nặng, làm ít nhất 24 binh sĩ NTC thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Giao tranh tại Bani Walid ngày 17/9.


Tại thị trấn Bani Walid, lực lượng của NTC cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt bằng rốckét và các tay súng bắn tỉa của lực lượng ủng hộ ông Kadhafi, buộc phải rút lui. Nguồn tin NTC cho biết, 6 tay súng NTC đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc giao tranh này ngày 17/9 (giờ Việt Nam).

Những ngày qua, lực lượng NTC đã tiến hành nhiều chiến dịch tấn công nhằm vào Bani Walid. Đây là một trong những thành trì của lực lượng trung thành với ông Kadhafi và là một trong các địa điểm cùng với các thành phố Sirte và Sabha được xác định là nơi ẩn náu của ông Kadhafi.

Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ lâm thời Libi Ahmed Bani lạc quan rằng, "chỉ trong vài ngày nữa tình hình ở Sirte và Bani Walid sẽ thay đổi hoàn toàn" và hai khu vực này sẽ nằm trong tầm kiểm soát của NTC.

Trong khi đó, người phát ngôn của ông Kadhafi, Moussa Ibrahim, khẳng định, ông Kadhafi có đủ lực lượng để giữ được Bani Walid, Sirte và rằng ông Kadhafi vẫn ở Libi để lãnh đạo lực lượng tham gia cuộc chiến có thể kéo dài hàng tháng.

Liên quan đến tình hình Libi, các nguồn tin nước ngoài ngày 18/9 dẫn lời người phát ngôn Ahmed Bani cho biết, chính phủ lâm thời đã chuẩn bị công bố nhân sự. Theo kế hoạch, ông Mahmud Jibril, người nắm giữ vị trí thứ hai trong NTC, sẽ đảm nhiệm cương vị thủ tướng; chức Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Dầu mỏ lần lượt được giao cho các ông Osama al-Juwili và Abdel Rahman bin Yezza.

Trước đó, NTC đã giành được chiến thắng chính trị quan trọng khi Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu chấp nhận để chính phủ lâm thời Libi tiếp quản chiếc ghế của Libi tại Liên hợp quốc. Điều này có nghĩa là Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil có thể tham dự cuộc họp sắp tới của Liên hợp quốc tại New York (Mỹ). Dự kiến, ông Jalil sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều nhà lãnh đạo khác.

Minh Dương