01:10 21/01/2015

Giao tranh ác liệt tại sân bay Donetsk

Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine đang ngày càng trở nên nguy hiểm với diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại "điểm nóng" sân bay Donetsk.

Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine đang ngày càng trở nên nguy hiểm với diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại "điểm nóng" sân bay Donetsk.

Khói bốc lên sau giao tranh tại Donetsk.


Theo tin từ Bộ quốc phòng Ukraine, quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi một đồn tiền tuyến gần sân bay Donetsk để nhận tiếp viện lực lượng và đạn dược. Các trận tấn công hỏa lực của quân đội Ukraine trong những ngày qua đã phá hủy toàn bộ các đường băng của sân bay. Còn theo đại diện CH nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), quân đội Ukraine đã tổn thất trên 100 binh sĩ, 6 xe tăng, 5 xe bọc thép.

Theo bộ chỉ huy DPR, trong ngày 20/1, thành phố Donetsk tiếp tục hứng chịu tên lửa Grad, khiến 4 dân thường thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Việc các quận Kiev, Kuibyshev và Petrovsky bị nã rốckét gây khó khăn cho hoạt động cấp nước, điện và khí đốt.

Diễn biến xấu đi tại vùng Donbass buộc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phải rút ngắn thời gian tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) để trở về nước. Theo dự kiến, trong ngày 21/1, các ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ có cuộc gặp tại Berlin để tìm lối thoát cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Cuộc gặp này cũng nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh 4 bên, hay còn gọi là hội nghị thượng đỉnh Normandie, giữa lãnh đạo 4 nước dự kiến vào cuối tháng này ở Kazakhstan.

Trước việc xung đột leo thang và có nguy cơ trở thành cuộc chiến toàn diện, ngày 20/1, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã ra tuyên bố chung yêu cầu các bên xung đột tại Ukraine tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và nối lại các cuộc đàm phán Minsk. Văn kiện đã được tất cả 57 nước thành viên OSCE ký tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng thường trực OSCE.

Văn kiện nêu rõ OSCE thể hiện quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang trong những ngày gần đây tại miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi quân đội nước này và lực lượng đòi độc lập nhanh chóng thiết lập chế độ ngừng bắn và thực hiện toàn diện thỏa thuận Minsk. Bên cạnh đó, OSCE cũng hối thúc các bên liên quan sớm tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp nhằm đạt được tiến bộ thực tế trong việc thực thi thỏa thuận Minsk. Tuyên bố nêu rõ Hội đồng thường trực ủng hộ các nỗ lực nhằm "tháo ngòi" cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó có hội nghị thượng đỉnh 4 bên giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức.


TTXVN/Tin tức