02:11 23/02/2026

Giao thông kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ: Giảm sâu tai nạn, kiểm soát ùn tắc

Chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến 22/2) đã khép lại. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tình hình trật tự, an toàn giao thông kỳ nghỉ Tết năm nay đạt nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025; công tác tổ chức vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân; ùn ứ giao thông tại các đô thị lớn và điểm du lịch được kiểm soát, không để xảy ra tình trạng tê liệt kéo dài.

Kết quả này là tổng hòa của sự chỉ đạo sớm, quyết liệt từ Trung ương, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương cùng nỗ lực không nghỉ của lực lượng chức năng trong suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết.

Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT kiểm tra lái xe khi tham gia giao thông trong những ngày nghỉ Tết. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ từ sớm

Thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành liên tiếp 3 công điện quan trọng nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và mùa lễ hội xuân.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc, chỉ đạo Công an các địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí 100% quân số, ứng trực xuyên suốt trước, trong và sau Tết. Bộ Xây dựng ban hành Công điện số 01 ngày 6/2/2026, yêu cầu các đơn vị chuyên ngành tăng cường tổ chức vận tải, an toàn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt. 

Các bộ, ngành như Y tế, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các địa phương đều chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân đi lại, gắn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với chăm lo an sinh, phục vụ lễ hội đầu xuân.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm. Trên lĩnh vực đường bộ, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 76.374 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 252,6 tỷ đồng; tạm giữ 747 xe ô tô, 26.742 xe mô tô và 1.062 phương tiện khác; tước 2.473 giấy phép lái xe và trừ điểm 16.095 trường hợp.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm hành vi bị xử lý với 26.337 trường hợp; vi phạm tốc độ 15.728 trường hợp; vi phạm ma túy 34 trường hợp. Việc xử lý nghiêm các hành vi phổ biến trong dịp lễ, Tết – đặc biệt trên các tuyến cao tốc – được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng góp phần kéo giảm tai nạn.

Ở lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 58 trường hợp vi phạm, phạt tiền khoảng 274,4 triệu đồng. Đường sắt phát hiện, xử lý 23 trường hợp, phạt 12,1 triệu đồng.

Song song với xử lý vi phạm, công tác kiểm tra, đôn đốc, động viên lực lượng làm nhiệm vụ được triển khai thường xuyên. Ngày 16/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Cục Cảnh sát giao thông và trên địa bàn Hà Nội. Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng cũng trực tiếp kiểm tra hoạt động vận tải, chúc Tết cán bộ, nhân viên tại bến xe, nhà ga, cảng hàng không.

Vận tải đáp ứng nhu cầu tăng 30–50%

Trong lĩnh vực vận tải đường bộ, 100% tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo phục vụ Tết, phân công lịch trực, huy động tối đa phương tiện – kể cả xe dự phòng – để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Sở Xây dựng các địa phương đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt bố trí đủ xe; các đơn vị taxi được yêu cầu bố trí đầy đủ phương tiện, niêm yết giá cước và không được tự ý tăng giá. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng, du lịch có kế hoạch bố trí xe dự phòng đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. 

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lượng khách trên các tuyến cố định tăng từ 30–50% so với ngày thường. Các bến xe lớn tại Hà Nội như Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình tăng cường lượt xe ở những tuyến có nhu cầu cao. Các bến xe trên địa bàn các tỉnh, thành phố tăng cường nhân lực, hướng dẫn hỗ trợ người dân đi lại. 

Công tác quản lý giá cước, niêm yết công khai, kiểm tra hoạt động vận tải được tăng cường trong suốt dịp nghỉ. Đáng chú ý, không xảy ra tình trạng người dân không có phương tiện về quê ăn Tết hay quay trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ.

Tai nạn giao thông giảm mạnh cả ba tiêu chí

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm 235 người chết, 274 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 154 vụ, giảm 68 người chết, giảm 118 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 378 vụ, làm 224 người chết, 274 người bị thương, giảm 152 vụ, giảm 76 người chết, giảm 117 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết, 1 người bị thương, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết và 1 người bị thương.

Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm 10 người chết, tăng so với cùng kỳ. Đáng tiếc, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai khiến 6 người thiệt mạng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông đường thủy trong mùa lễ hội, du xuân.

Dù vậy, xét tổng thể, tai nạn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 đã giảm sâu cả ba tiêu chí, tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong những năm gần đây.

Trong 9 ngày nghỉ, tình hình ùn tắc giao thông cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, vào ngày 27 Tết (14/2/2026), khi người dân bắt đầu rời thành phố về quê, nhiều tuyến cửa ngõ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lưu lượng tăng cao, gây ùn ứ cục bộ.

Tại Hà Nội, các tuyến vành đai, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, khu vực Cổ Linh – cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Sở – Cầu Giấy có thời điểm di chuyển chậm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A, Đại lộ Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Trường Chinh, Kinh Dương Vương xảy ra ùn ứ do phương tiện tăng đột biến.

Cuối kỳ nghỉ (21–22/2/2026), khi người dân quay trở lại thành phố, lưu lượng phương tiện tại các trục chính tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, nhiều điểm du lịch nổi tiếng quá tải do lượng du khách tăng mạnh đầu năm mới. Nhiều cung đường trên địa bàn một số địa phương như Hà Giang, Quảng Ninh đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các điểm du lịch nổi tiếng như sông Nho Quế hay đoạn đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang), chùa Yên Tử (Quảng Ninh) hay các điểm du lịch tại Ninh Bình.

Dù vậy, nhờ phương án phân luồng từ sớm, điều tiết từ xa và ứng trực 100% quân số, các lực lượng chức năng đã giảm tối đa tình trạng ùn tắc kéo dài.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành đánh giá, kết quả đạt được trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhờ 5 nhóm nguyên nhân chính: sự chỉ đạo sớm, quyết liệt của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ của Bộ Công an, Bộ Xây dựng và địa phương; hạ tầng giao thông tiếp tục được hoàn thiện; phương án tổ chức vận tải được chuẩn bị kỹ lưỡng; và công tác tuyên truyền mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp Tết còn có nhiều thách thức, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường thủy tại Lào Cai làm 6 người tử vong. Tình hình ùn ứ, ùn tắc giao thông đường bộ tiếp tục xảy ra do lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân gia tăng cao, vượt xa năng lực đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Chu Thanh Vân (TTXVN)