02:22 12/02/2015

Giao thông Hà Nội “nghẹt thở'” dịp cận Tết

Không kể giờ nào trong ngày, rất nhiều tuyến phố lưu thông chính của Hà Nội từ nhỏ đến lớn những ngày giáp Tết Ất Mùi đều trong tình trạng ùn tắc hoặc đe doạ ùn tắc.

Không kể giờ nào trong ngày, rất nhiều tuyến phố lưu thông chính của Hà Nội từ nhỏ đến lớn những ngày giáp Tết Ất Mùi đều trong tình trạng ùn tắc hoặc đe doạ ùn tắc. Các dòng phương tiện chen chân từng centimet, thậm chí nhiều tuyến phố giao thông đã rơi vào tình trạng tê liệt.

Giao thông thủ đô "nghẹt thở" những ngày sát tết. (Ảnh chụp tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học).

Người tham gia giao thông "chôn chân" trên đường Phạm Hùng những ngày giáp Tết Nguyên đán.


Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức, nhiều tuyến phố lớn của thủ đô như: Trục Kim Mã, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Đại Cồ Việt… đến những tuyến phố nhỏ như: Hai Bà Trưng, Hàng Bài – Phố Huế, khu phố cổ… đều rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi, do lượng người và phương tiện tham gia giao thông quá lớn; cộng với tình trạng trộn dòng phương tiện, không theo làn đường đã khiến giao thông thủ đô những ngày này trở nên “nghẹt thở”.

Nút giao Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn - Đào Duy Anh ngày nào cũng xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, nhất là vào giờ tan tầm.

Phố Lê Duẩn thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, mặc dù luôn có CSGT phân luồng trên tuyến phố.


Nếu như trước đây cảnh ùn tắc chỉ xảy ra vào giờ cao điểm, thì những ngày giáp Tết Nguyên đán, cảnh tắc đường tái diễn thường xuyên, bất kể lúc nào, khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Xung đột giao thông liên tiếp xảy ra tại nhiều tuyến đường. Thậm chí, nghiêm trọng hơn, tại các nút giao cắt Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy, Cầu Giấy - Chùa Hà, Phạm Hùng… vào giờ cao điểm, giao thông gần như tê liệt, ùn tắc kéo dài hàng giờ, các phương tiện “chôn chân” trên đường, mặc dù có cả CSGT phân luồng từ xa. 

Phố Giảng Võ ùn tắc kể cả không phải giờ cao điểm.

Ngã tư Hai Bà Trưng - Quán Sứ cũng rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng.


Nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trường Chinh… những ngày này còn trở thành “nỗi khiếp đảm” của người dân thủ đô khi phải lưu thông qua đây, vì lượng phương tiện tham gia giao thông quá lớn, cộng với các lô cốt, rào chắn công trình chình ình giữa đường, khiến giao thông càng thêm “ngột ngạt”, khó khăn.

Nhiều người tham gia giao thông phản ánh: Ngày thường đi qua tuyến phố Nguyễn Trãi đã mất nhiều thời gian, phải nửa tiếng, nhưng dịp giáp Tết, có khi phải mất gần 2 tiếng đồng hồ.  

Phố Thanh Nhàn vào giờ cao điểm.


Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: Thời gian vừa qua áp lực giao thông trên địa bàn hết sức phức tạp, do nhân dân, các phương tiện đổ về Thủ đô để tổng kết, chúc tết, mua sắm, liên hoan… khiến lưu lượng phương tiện tăng lên hàng chục lần so với ngày thường.

Ngoài ra, Hà Nội đang có 27 công trình, với 57 điểm rào chắn và một bộ phận người dân thiếu ý thức khi tham gia giao thông, góp phần làm ùn tắc giao thông thêm trầm trọng.

Để giảm thiểu việc ùn tắc dịp Tết, Phòng CSGT Hà Nội sẽ chỉ đạo hạn chế xử phạt các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đương bộ, trừ trường hợp cố tình và gây nguy hiểm cho người khác. Phòng CSGT Hà Nội cũng đã bố trí 800 cán bộ chiến sỹ thường xuyên túc trực tại các nút giao thông có mật độ phương tiện qua lại lớn và bố trí đội ngũ tuần tra kiểm soát thường xuyên để xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định, lạng lách đánh võng…


Bài và ảnh: Tiến Hiếu – Huy Hùng (TTXVN)