11:19 23/11/2022

Giao lưu sỹ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo cấp cao và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2022) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, trong hai ngày 22 - 23/11, các cuộc giao lưu, tọa đàm giữa lực lượng Biên phòng hai bên đã diễn ra tại Kiên Giang.

Chú thích ảnh
Sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia tại buổi tọa đàm. 

Chiều 23/11, tại thành phố Rạch Giá, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức tọa đàm giữa sỹ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia. Tham dự có Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Quốc phòng Campuchia cùng với trên 100 cán bộ, sỹ quan trẻ đại diện cho hai lực lượng.

Tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ  nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho rằng, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, uống chung dòng nước sông Mekong hùng vĩ. Trong suốt chặng đường lịch sử 55 năm với biết bao những thăng trầm và biến cố của lịch sử, khó khăn chồng chất khó khăn, song Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam -Campuchia đã luôn đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để giành độc lập dân tộc, xóa bỏ chế độ diệt chủng tàn bạo và hồi sinh đất nước Campuchia. Hai bên đồng sức, đồng lòng giúp nhau dựng xây đất nước hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi nước.

Trung tướng Tien Sophonrnvong khẳng định, phát huy truyền thống gắn bó keo sơn của hai dân tộc, hai Quân đội và Bộ đội Biên phòng hai nước, đội ngũ sỹ quan Biên phòng trẻ của hai nước là lực lượng nòng cốt, quan trọng, trực tiếp thực hiện các nội dung hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia đạt được hiệu quả thiết thực, tạo nhiều dấu ấn.

Tiêu biểu là việc tham gia tích cực vào các hoạt động trao đổi, tiếp xúc, nhất là giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Việt Nam với Tiểu khu Quân sự, các Tiểu đoàn Bộ đội Biên phòng các tỉnh liền kề của phía Campuchia; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, trước những khó khăn do dịch COVID-19, đội ngũ sỹ quan Biên phòng trẻ các đơn vị của hai nước đã kịp thời hỗ trợ, động viên nhau về tinh thần và vật chất phòng, chống dịch bệnh, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Đội ngũ sỹ quan Biên phòng trẻ hai nước là lực lượng nòng cốt, xung kích tham gia các hoạt động lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ và nhân dân hai nước về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước, hai Quân đội và Bộ đội Biên phòng hai nước. Nổi bật là hoạt động kỷ niệm 44 năm “Con đường cứu nước” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, khánh thành cụm công trình lưu niệm các điểm dừng chân của Thủ tướng Hun Sen tại Việt Nam, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất và các hoạt động gặp mặt, hội đàm giữa Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và ngài Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đội ngũ sỹ quan Biên phòng trẻ của hai nước đã có những đóng góp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng hai nước, xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng quà đại diện Bộ quốc phòng Campuchia. 

Tại buổi tọa đàm, sỹ quan Biên phòng hai nước có những tham luận về “Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”; “Kết quả và kinh nghiệm của đội ngũ sỹ quan trẻ trong thực hiện Chương trình Nâng bước em đến trường”; “Nhận thức về tình hữu nghị của Việt Nam - Campuchia trong thực hiện nhiệm vụ của sỹ quan Biên phòng trẻ”. Bên cạnh đó, các sỹ quan Biên phòng hai nước còn chia sẻ một số lĩnh vực chuyên môn trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao; gợi mở nhiều nội dung tăng cường phối hợp trong đội ngũ sỹ quan trẻ hai nước thời gian tới.

Đại biểu dự tọa đàm bày tỏ tin tưởng sâu sắc vào đội ngũ sỹ quan Biên phòng trẻ của hai nước với thế mạnh là được đào tạo cơ bản, được phấn đấu rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, được giáo dục về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc, hai Quân đội và Bộ đội Biên phòng hai nước. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, các sỹ quan Biên phòng trẻ sẽ kế tục và tiếp nối xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, ngày càng đoàn kết gắn bó, góp phần xứng đáng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia của hai nước, xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, trở thành hình mẫu trong hợp tác công tác biên phòng, quốc phòng.

Chú thích ảnh
 Đoàn đại biểu sỹ quan biên phòng Việt Nam - Campuchia trồng cây hữu nghị tại Đồn Biên phòng Lình Huỳnh. 

Nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu sỹ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất năm 2022, sáng 23/11, Đoàn đại biểu sỹ quan hai bên tổ chức hoạt động trồng cây thanh niên và trao tặng vườn cây hữu nghị cho Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Quốc phòng Campuchia đã trao tặng quà lưu niệm cho Đồn Biên phòng Lình Huỳnh. Trung tướng Tien Sophonrnvong và Đại tá Nguyễn Quốc Cường cùng tập thể sỹ quan Biên phòng trẻ tham gia trồng cây, đặt bảng tên “Hàng cây hữu nghị thanh niên” tại khuôn viên Đồn Biên phòng Lình Huỳnh.

Trước đó, chiều 22/11, các sỹ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Campuchia có buổi giao hữu bóng chuyền tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang.

Tin, ảnh: Lê Sen (TTXVN)