06:14 04/06/2014

Giao lưu nghệ thuật “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Ban tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 5 đã có buổi gặp mặt báo chí giới thiệu Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi và chương trình giao lưu - nghệ thuật “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Sáng 4/6, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 5 (năm 2013) đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi và chương trình giao lưu - nghệ thuật “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Theo BTC, nhân Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” sẽ diễn ra vào ngày 7/6/2014, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội, BTC sẽ thực hiện một chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt… Bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc sắc, một số tấm gương tiêu biểu xuất hiện trong các tác phẩm đoạt giải lần này sẽ tham gia giao lưu với khán giả.

Đại tá Phạm Văn Huấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 5 do Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân vàTổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửiViệt Namđã phối hợp tổ chức được từ ngày 1/2/2013 - 31/1/2014. Hàng trăm tấm gương bình dị thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi, nghề nghiệp, dân tộc... đã làm được nhiều việc tốt vì đất nước, vì cộng đồng được giới thiệu và tôn vinh.

 

Trong số hàng trăm tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân được gần 100 tác phẩm. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 15 tác phẩm để trao giải, gồm: 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng được trao cho tác phẩm “Người sưu tầm hàng trăm tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa”. Bài viết về anh Trần Thắng, một Việt kiều ở Hoa Kỳ, hiện là Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam (IVCE) tại New York (Mỹ), người đã dày công sưu tầm hơn 150 tấm bản đồ và 3 cuốn atlas tặng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Ngoài ra, BTC còn trao 2 giải nhì (15 triệu đồng/giải), 3 giải ba (10 triệu đồng/giải) và 9 giải khuyến khích cho những tác phẩm có chất lượng. Các tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi đã được in thành sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” (tập 10) thuộc tủ sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của NXB Quân đội nhân dân.

 

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi và chương trình giao lưu nghệ thuật “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam); tiếp sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên Hệ Thời sự Chính trị tổng hợp (VOV1) Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Phương Lan