08:23 25/08/2019

Giao lưu nghệ thuật 'Hòa âm Dân gian Israel & Việt Nam'

Tối 25/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Israel tại Hà Nội và Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Chương trình Hòa âm Dân gian Israel & Việt Nam. Buổi biểu diễn nằm trong khuôn khổ các chương trình giao lưu, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật hàng năm của Israel tại Việt Nam.

Phát biểu mở màn Chương trình, Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar bày tỏ vui mừng khi chương trình giao lưu nghệ thuật nhận được sự quan tâm, hưởng ứng lớn của khán giả Việt Nam. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao Israel và Việt Nam, Đại sứ Nadav Eshcar khẳng định, những hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ góp phần thúc đẩy quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc; đem hình ảnh về đất nước Israel xinh đẹp đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Tại đêm trình diễn, nhóm dân vũ Israel ‘Hora Shemesh’ và nhóm nhạc tre nứa ‘Sức sống mới’ của Việt Nam đã mang đến cho khán giả Hà Nội những tiết mục nghệ thuật ấn tượng.

Nhóm nhảy “Hora Shemesh” của Israel được thành lập 25 năm trước, gồm các vũ công đến từ nhiều khu vực ở miền Nam Israel. Các bài nhảy với số lượng vũ công lớn được bổ trợ bằng trang phục đa sắc cuốn hút thường tạo không khí vui tươi và năng động khắp khán phòng.

20 nghệ sĩ của nhóm dân vũ Israel ‘Hora Shemesh’ mang đến cho khán giả những tiết mục múa và nhảy truyền thống đầy năng động. Các chủ đề đa dạng từ dân gian đến đương thời, mang đến cho khán giả Việt Nam một góc nhìn vui nhộn về cuộc sống và văn hóa của người Israel.

Trong số các màn trình diễn có thể kể tới đề tài “cha mẹ”, vốn là “điểm nhấn” của ‘Hora Shemesh’. Cùng với đó là các điệu nhảy dân gian, hài hước, giới thiệu một số nhân vật, lấy nguồn gốc Kinh thánh.

Trong Chương trình, nhóm nhạc "Sức Sống Mới" của Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, trình diễn các bản nhạc mang âm điệu Tây Nguyên, của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và dòng nhạc cổ điển bằng các nhạc cụ truyền thống. Sáu thành viên của Sức Sống mới, gồm những sinh viên, giảng viên trẻ của Học viện âm nhạc quốc gia, trình diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam như T’rưng, Ching’ram, Đinh Pá, sáo trúc.

Chương trình Hòa âm Dân gian Israel & Việt Nam là một đêm nhạc độc đáo, hấp dẫn, gần gũi với khán giả, mang đậm ý nghĩa tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật của hai dân tộc Việt Nam-Israel.

 

Minh Quang (TTXVN)