07:15 29/07/2026

Giao lưu ‘Cảnh sát biển và những người bạn’ lần thứ 3 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2026

Chiều 29/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chương trình giao lưu “Cảnh sát biển và những người bạn” lần thứ 3 năm 2026. 

Chú thích ảnh
Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển và những người bạn" lần thứ 3 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2026.

Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" là sáng kiến hợp tác đa phương do Cảnh sát biển Việt Nam đề xuất, chủ trì tổ chức và duy trì 2 năm/lần. Hai lần tổ chức trước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được các đối tác quốc tế đánh giá cao. Chính vì vậy, Chương trình lần thứ 3 không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, để tạo dấu ấn tốt đẹp hơn nữa đối với bạn bè quốc tế.

Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, chương trình giao lưu “Cảnh sát biển và những người bạn” lần này sẽ có 10 đoàn tham gia. Sự kiện được tổ chức từ ngày 7 - 12/12/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Quán triệt và triển khai chương trình, đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các Tiểu ban tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2026; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm tổ chức thành công Chương trình giao lưu.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung, bám sát Kế hoạch của Bộ Tư lệnh, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đúng nội dung, bảo đảm chất lượng cao nhất. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung công việc; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để bổ sung, điều chỉnh, không để xảy ra thiếu sót hoặc bị động trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị và các Tiểu ban. Mọi nhiệm vụ phải được trao đổi, thống nhất chặt chẽ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chồng chéo, bỏ sót hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động phải quán triệt nghiêm các quy định của Quân đội, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam; bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt; giữ gìn hình ảnh, tác phong, bản lĩnh, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển nhấn mạnh: Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ 3 có quy mô lớn hơn, số lượng quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự nhiều hơn, thời gian tổ chức dài hơn và yêu cầu cũng cao hơn các lần trước. Điều đó đồng nghĩa với việc khối lượng công việc nhiều hơn, tính chất nhiệm vụ phức tạp hơn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cũng lớn hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Cảnh sát biển Việt Nam trong năm 2026, qua chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" góp phần nâng tầm đối ngoại Quốc phòng, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tập trung công tác thông tin tuyên truyền để lan tỏa chương trình giao lưu.

Công tác an ninh, an toàn cần tiếp tục nghiên cứu kỹ tình hình thực tế, rà soát toàn diện các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và các phương án xử lý tình huống phát sinh; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang bị theo quy định.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và các cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo đảm dẫn đường, cấp phát phù hiệu và bảo đảm an ninh tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Chương trình. Bộ Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung bài trình bày tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm chất lượng, tính thực tiễn và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Cảnh sát biển Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà.

Riêng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục rà soát kỹ công tác chuẩn bị, tổ chức tốt việc vệ sinh, làm đẹp doanh trại, tàu thuyền; huấn luyện lực lượng phục vụ, chiến sĩ bảo đảm canh phòng, dẫn đường bảo đảm chu đáo, chính quy; chủ động xây dựng và triển khai chặt chẽ phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình thăm quan.

Đặc biệt, hoạt động tham quan Vịnh Hạ Long được tổ chức vào buổi chiều, tối, thời gian kéo dài, số lượng đại biểu đông, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, vì vậy, phải chủ động xây dựng phương án bảo đảm, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, tàu xuồng cứu hộ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Quá trình triển khai phải chủ động trao đổi, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan; không để sơ suất, bất ngờ và bị động trong suốt quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc