10:15 13/10/2019

Giao hữu U22 Việt Nam - U22 UAE: Màn ‘thử lửa’ chất lượng cao

Chiều nay (13/10), U22 Việt Nam sẽ có trận đá giao hữu với đội tuyển U22 Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Trận đấu được nhận định là cuộc “thử lửa” quan trọng của cả hai đội cho VCK U23 châu Á vào tháng 1 năm sau.

Chú thích ảnh
Ban huấn luyện 2 đội mong muốn đưa đến một trận đấu chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: TTXVN

Trận đấu đáng chú ý bởi đội tuyển UAE và đội tuyển Việt Nam sẽ có trận “đại chiến” vào ngày 14/11 khi cả hai đều có khả năng tranh ngôi đầu bảng G ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả của 2 đội bóng trẻ ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tinh thần của các đàn anh.

Trước đó, lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam và U23 UAE vào bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan cùng với CHDCND Triều Tiên và Jordan. Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 UAE ngay trong lượt đấu đầu tiên.

Trận giao hữu này là dịp rất tốt để cả hai kiểm nghiệm đội hình, cũng như thăm dò sức mạnh đối thủ.

Do HLV Park Hang-seo không cầm quân tuyển U22 Việt Nam, bởi ông đang có mặt ở Indonesia để cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022, nên công việc dẫn dắt tuyển U22 Việt Nam hiện được giao cho ông Kim Han-yoon. Trong khi đó HLV trưởng của đội U22 UAE cũng đang tập trung kế hoạch cho trận giao hữu, nên tham dự cuộc họp báo trước trận chỉ là các trợ lý.

Ở trận tranh huy chương đồng nội dung môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 diễn ra ở Indonesia, Olympic UAE đã vượt qua Olympic Việt Nam.

Vì đây là trận đấu giao hữu thử nghiệm đội hình, nên hai đội được thay người không hạn chế trong danh sách đăng ký 24 cầu thủ. Tại cuộc họp báo trước trận, Ban huấn luyện của hai đội cũng đã khẳng định đây sẽ là cơ hội để thử nghiệm các cầu thủ mới. Nhiều cầu thủ sinh năm 1997 sẽ được tạo cơ hội thi đấu để thể hiện mình.

Trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ, với U22 Việt Nam, hoàn toàn không đặt nặng vấn đề thành tích những cũng rất tự tin sẽ giành được kết quả tốt trước đối thủ. Mục tiêu của đội hướng tới trong trận đấu với U22 UAE là cố gắng tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện đưa ra. Tuyển U22 Việt Nam chỉ mong vận hành mọi thứ cho thật tốt mọi thứ vì sắp bước vào giải đấu lớn.

Trước khi sang Việt Nam, tuyển U22 UAE có sự chuẩn bị rất kỹ. Họ tham dự nhiều chuyến du đấu ở châu Á. Ban huấn luyện tuyển U22 UAE cũng cho thấy sự nghiêm túc khi trong thành phần tham dự trận giao hữu với U22 Việt Nam lần này có tới 8 tuyển thủ quốc gia. Đội bóng Tây Á đặt mục tiêu giành kết quả tốt, bởi đó sẽ là đòn bẩy tiếp thêm tinh thần cho cầu thủ khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020, sân chơi quyết định đội nào sẽ có vé dự Olympic Tokyo 2020.

Trong khi đó, U22 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi vắng Đoàn Văn Hậu, Quang Hải và Tiến Linh. Nhưng đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ cống hiến.

Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất lúc 18 giờ ngày 13/10.

Phát biểu trước trận:
“Bên cạnh việc cống hiến một trận đấu hay cho khán giả, đây còn là cách các cầu thủ thể hiện năng lực nhằm có tên trong danh sách tham dự SEA Games 2019 vào cuối tháng 11 tới, trước khi nghĩ đến vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau. U22 Việt Nam không ngại thể hình của các cầu thủ U22 UAE và chúng tôi sẽ tìm ra lối chơi hợp lý để có kết quả tốt trước đối thủ” - trợ lý đội U22 Việt Nam Nguyễn Văn Đàn

“Trận giao hữu này cực kỳ quan trọng với chúng tôi, bởi đây là cơ hội để chúng tôi kiểm tra đội hình nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1 năm sau với mục tiêu là góp mặt ở Olympic Tokyo vào năm sau” - trợ lý đội tuyển U22 UAE Miroslaw Jirkal

Minh Đăng/Báo Tin tức