01:16 26/01/2021

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh góp phần xây dựng và phát triển thành phố

Ngày 26/1, tại Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2020 và thông qua phương hướng hoạt động công tác Phật sự năm 2021.

Chú thích ảnh
 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các đức Hòa thượng Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện một số ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự hội nghị.

Thay mặt Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán dương công đức của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và các tăng, ni, phật tử đã nỗ lực, sáng tạo đạt nhiều thành tựu trong hoạt động Phật sự năm 2020, góp phần và là tiền đề cho những kết quả tích cực công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hướng đến năm 2021, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát huy kết quả đã đạt được của năm 2020 để làm tốt kế hoạch Phật sự đã đề ra, trong đó quan tâm đến việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật đản hay Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni; trước mắt hướng dẫn, khuyến khích tăng, ni, phật tử đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, lành mạnh mà tiết kiệm.  

Đánh giá cao kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện của Thành phố trong năm 2021, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, riêng với việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Thủ Đức, cần phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thuận theo cơ chế đặc thù của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Đức trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Thủ Đức được hưởng cơ chế áp dụng của địa phương cấp tỉnh với 57 ủy viên; 27 thường trực; 7 Phó Ban Trị sự và 1 Trưởng ban.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục thực hiện tốt đường hướng hành đạo “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc và ngày càng khẳng định vai trò là thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những thành quả đạt được của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác Phật sự năm 2020, trong đó đã lãnh đạo các ban chuyên môn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện tham gia tốt các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; chung tay hành động tích cực cùng Thành phố phòng, chống dịch COVID-19; tích cực tham gia các chương trình nhân đạo, an sinh xã hội, cứu trợ, từ thiện… Đó là những việc làm mang tính nhân văn, có ý nghĩa tích cực góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước; củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hội nghị đã thông qua chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với 28 chương trình cụ thể. Trong đó có các nhiệm vụ như tích cực tham gia, đóng góp thành tích vào các chương trình nghị sự, sự kiện do Trung ương Giáo hội và chính quyền Thành phố tổ chức; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận, huyện; tiếp tục thực hiện mục tiêu “kép” là duy trì, phát triển hoạt động Phật sự trong tâm thế sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình bình thường mới; tuyên truyền, vận động tăng, ni, tự viện tiếp tục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục vận động thực hiện các chương trình từ thiện nhằm phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật…
               
Trong năm 2020 chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19, Giáo  hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã sáng tạo, điều chỉnh nhiều hoạt động công tác Phật sự và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt hoạt động, xứng đáng với vai trò năng động, sáng tạo đi đầu cùng Giáo hội, vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cả nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã tổ chức thành công hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2017-2022), lưu nhiệm nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố; tổ chức hiệu quả các hoạt động Phật sự trong lĩnh vực chuyên ngành. Đặc biệt trong năm 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền lên tới gần 625 tỷ đồng.
               
Tại hội nghị, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã công bố danh sách chư Tôn đức Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm gồm 16 Hòa thượng, 37 Thượng tọa, 18 Ni trưởng và 42 Ni sư; trao tặng Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho các tập thể thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động Phật sự năm 2020; ra mắt Cổng hành chính điện tử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố.

Xuân Khu (TTXVN)