11:08 15/11/2010

Giảng viên 32 tuổi nhận học hàm phó giáo sư

(Tin tức) - Từ năm 2011, tiêu chuẩn xét GS, PGS sẽ cao hơn Ngày 14/11, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước) đã trao học hàm GS, PGS cho 578 người (71 người là GS và 507 người là PGS).

(Tin tức) - Từ năm 2011, tiêu chuẩn xét GS, PGS sẽ cao hơn Ngày 14/11, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước) đã trao học hàm GS, PGS cho 578 người (71 người là GS và 507 người là PGS).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (phải) trao quyết định cho các Giáo sư và Phó Giáo sư. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Giảng viên Từ Diệp Công Thành (32 tuổi) vinh dự là PGS trẻ nhất. Hiện ông giảng dạy ngành Cơ học của ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Năm 27 tuổi, vị PGS trẻ nhất này đã được nhận bằng tiến sĩ. Hai nam GS trẻ nhất được công nhận chức danh năm nay đều ở độ tuổi 46 là GS Nguyễn Văn Hiệp (ngành Ngôn ngữ học, ĐH Quốc gia Hà Nội) và GS Phạm Quang Trung (ngành Kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân). Nữ giáo sư trẻ nhất là bà Phạm Thị Ngọc Yến (51 tuổi, ngành Điện, ĐH Bách khoa Hà Nội).

Giáo sư Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, cho biết: “Từ năm 2011, tiêu chuẩn xét duyệt GS, PGS sẽ được nâng lên một bước. Đáng lưu ý là GS, PGS phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và phải giao tiếp được bằng tiếng Anh”.

Lê Vân