12:18 24/12/2016

Giáng sinh trên cao nguyên Đắk Lắk

Đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành ở Đắk Lắk tổ chức mừng Giáng sinh năm 2016 với tinh thần tươi vui, tiết kiệm.


Trang trí tại khu vực hành lễ Nhà thờ Giáo xứ Kim Phát, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Ngay tại nhà thờ Chính tòa (Giáo xứ Thánh tâm)  được trang hoàng lộng lẫy, một góc nhà thờ có hang đá rộng, với đàn cừu, tuần lộc, ngựa… tái hiện cảnh “Chúa Giáng sinh” theo như Kinh thánh…

Trước giờ lễ chính, nhà thờ Chính tòa cũng tổ chức đêm ca nhạc với chủ đề “Đêm Thánh” thu hút đông đảo người có đạo và không theo đạo đến xem.

Năm qua, bà con giáo dân, tín hữu Tin lành tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết cùng nhau tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Nhân Giáng sinh năm 2016 , lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đi thăm, gặp mặt các chức sắc Công giáo, Tin lành và chúc các chức sắc cũng như bà con giáo dân, tín hữu Tin lành một mùa Giáng sinh đầm ấm, an lành, tiết kiệm.

Đồng thời, mong muốn các chức sắc tiếp tục hướng dẫn bà con giáo dân, tín hữu Tin lành thực hiện đường hướng hành đạo “Kính Chúa yêu nước” chung sức cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, xã hội xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp.

Quang Huy (TTXVN)