11:19 30/11/2016

Giảm ùn tắc giao thông cuối năm tại Hà Nội

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã họp triển khai kế hoạch phòng chống ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Đại tá, Trưởng phòng CSGT Hà Nội Đào Vịnh Thắng cho biết: Theo quy luật hàng năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến trên địa bàn thành phố trong tháng 12/2016 và dịp Tết Nguyên đán, do nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao phục vụ việc giao thương hàng hóa, mua sắm, thăm hỏi, vui chơi đón Tết.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội còn diễn ra nhiều sự kiện ngoại giao, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, nên việc phân luồng phục vụ cũng gây ảnh hưởng đến giao thông, chưa kể nhiều công trình nội đô đang xây dựng cũng sẽ gây áp lực lên giao thông, dẫn đến ùn tắc giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm trên các tuyến Quốc lộ, tuyến vành đai, các tuyến trục chính ra vào nội đô…

Đại tác Đào Vịnh Thắng quán triệt phương án chống ùn tắc tới các Đội CSGT, công án các quận, huyện

Để đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống, kéo giảm ùn tắc từ xa, Phòng CSGT Hà Nội sẽ huy động tối đa quân số các Đội CSGT, kể cả các chiến sỹ tại các phòng trực ban trực tiếp chốt trực trên các tuyến đường, triển khai, vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra ùn tắc giao thông; đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng công an các quận, huyện, cơ sở tuần tra 24/24 giờ trong ngày trên các tuyến đường trong thành phố để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông từ xa.

Lực lượng CSGT các Đội, các quận, huyện cũng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, kịp thời giải quyết mọi vấn đề phức tạp có liên quan đến trật tự an toàn giao thông vào các khung giờ thường xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông, xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông như: Xe ô tô, mô tô, xe thô sơ, xe ba bánh giả danh thương binh chở hàng hóa cồng kềnh; đi không đúng làn đường, phần đường; tránh, vượt sai quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ sai quy định…

Theo Phòng CSGT Hà Nội, riêng trong tháng 11/2016, lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý 47.839 trường hợp vi phạm luật giao thông, đã tạm giữ: 1.761 phương tiện các loại và 15.341 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 2.884 trường hợp. Trong số này, có hàng nghìn trường hợp xe khách, xe taxi, xe ba bánh, xe máy điện vi phạm bị bắt giữ, xử phạt. Đây là những đối tượng chính gây ùn tắc, mất an toàn giao thông trên các tuyến đường. Do đó, lực lượng CSGT trong đợt cao điểm cuối năm cũng sẽ tập trung vào kiểm tra, kiểm soát, xử lý các loaị xe này. 

Tiến Hiếu