07:10 02/07/2026

Giám sát, quản lý chặt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi 

Trước việc bệnh dịch tả châu Phi xảy ra tại một số địa phương, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng và chính quyền các xã, phường liên quan đang tập trung cho công tác kiểm soát dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan.

Chú thích ảnh
Thu gom, tập kết lợn nhiễm, nghi nhiễm dịch tả châu Phi để tiêu hủy. Ảnh: TTXVN phát

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã phân công cán bộ thú y bám sát các địa bàn để kịp thời xử lý ổ dịch phát sinh, đồng thời tăng cường kiểm soát nguồn gốc động vật, quá trình vận chuyển, giết mổ.

Theo báo cáo của UBND phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, ngày 26/6 vừa qua, UBND phường nhận được kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định đàn lợn của một hộ dân tổ dân phố Nghĩa Thuận dương tính với vi rút gây bệnh Dịch tả Châu Phi. Đây là ổ dịch thứ ba được ghi nhận trên địa bàn phường trong năm 2026.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, UBND phường Đông Gia Nghĩa đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khoanh vùng ổ dịch, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và tăng cường giám sát tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn. Phường đã tổ chức tiêu hủy 29 con lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh và lợn chết bằng hình thức chôn lấp theo đúng quy trình kỹ thuật thú y. Quá trình tiêu hủy được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn sinh học, vệ sinh môi trường và ngăn chặn nguy cơ phát tán mầm bệnh. Đồng thời, toàn bộ khu vực chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi và vùng xung quanh được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất và vôi bột.

Trước đó, ngày 16/6, UBND phường Đông Gia Nghĩa cũng tiếp nhận thông tin đàn lợn của một hộ dân tại tổ dân phố Đồng Tiến có biểu hiện sốt cao, bỏ ăn, xuất huyết dưới da và chết bất thường. Phường đã cử cán bộ chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Ngày 17/6, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút gây bệnh Dịch tả Châu Phi, phường đã tổ chức tiêu hủy 40 con lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh theo đúng quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Bên cạnh đó, cán bộ thú y phường Đông Gia Nghĩa cũng hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch như vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại và vùng lân cận; tiêu hủy lợn chết đúng quy định; không giết mổ, mua bán hoặc vận chuyển lợn ra khỏi khu vực chăn nuôi.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả châu Phi bằng cách chôn lấp. Ảnh: TTXVN phát

Cũng liên quan đến bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngày 17/6/2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền địa phương, hai hộ chăn nuôi tại thôn 7, xã Đức An tiêu hủy hơn 3.700 con lợn mắc bệnh và nghi mắc bệnh dịch tả châu Phi. Đây là lứa lợn có trọng lượng bình quân khoảng 50kg/con. Các cá thể mắc bệnh có biểu hiện lâm sàng điển hình như: sốt cao, bỏ ăn, xuất huyết dưới da và chết nhanh...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại một số xã, phường, Sở đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành kiểm tra, xác minh và phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan gây thiệt hại cho nông dân cũng như tác động xấu đến thị trường chăn nuôi và sức khỏe người tiêu dùng. 

Theo đó, bên cạnh việc tiêu hủy lợn chết, lợn mắc bệnh, tại các trại ghi nhận bệnh dịch tả lợn châu Phi, ngành chức năng, chính quyền địa phương và các hộ dân liên quan đều thống nhất phương án tiêu hủy toàn bộ số lợn còn lại trong chuồng. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ quá trình tiêu hủy, không để xảy ra tình trạng vận chuyển lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh ra bên ngoài.

Song song với đó, các xã, phường xảy ra dịch bệnh đều tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực có dịch, khu vực xung quanh ổ dịch, các ổ dịch cũ và khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt tại các điểm giết mổ, buôn bán, nuôi nhốt động vật tập trung. Tăng cường giám sát đàn lợn trên địa bàn, khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh hoặc nghi mắc bệnh dịch tả châu Phi thì thực hiện ngay lấy mẫu xét nghiệm và báo cáo kịp thời về Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lâm Đồng để phối hợp xử lý theo quy định.

Chú thích ảnh
Phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại một trang trại chăn nuôi lợn tại Lâm Đồng nhằm hạn chế dịch bệnh. Ảnh: TTXVN phát

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cũng chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công công chức, viên chức chuyên môn bám sát địa bàn, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn xử lý ổ dịch phát sinh, không để lây lan diện rộng; Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, ngành chăn nuôi lợn của tỉnh đang tiếp tục phát triển với nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng công nghệ hiện đại giúp bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Năm 2025, tổng đàn lợn của Lâm Đồng hơn 1,41 triệu con; dự kiến, tổng đàn năm 2026 gần 1,6 triệu con, tăng gần 13%.

Hưng Thịnh (TTXVN)