09:11 02/09/2025

Giảm nghèo về thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 

Nhiều giải pháp giảm nghèo thiết thực đang được triển khai ở Lý Sơn. Trong đó, giảm nghèo về thông tin có vai trò quan trọng là hướng giúp người dân nắm bắt được chủ trương của Đảng, Nhà nước, kiến thức hữu ích, mô hình hiệu quả góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giảm nghèo bền vững.

Đặc khu Lý Sơn có diện tích tự nhiên hơn 10km2 với dân số hơn 22.000 người. Nằm cách đất liền 15 hải lý, do vậy việc được tiếp cận thông tin của người dân trước đây chậm hơn và không đầy đủ. Thực hiện Tiểu Dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin của Dự án 6, trong hai năm 2023-2024, Lý Sơn đã được phân bổ 454 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của địa phương để tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng và tiện ích thông tin phục vụ người dân trên đảo. Trong đó, địa phương đã đầu tư một dự án với 6 cụm loa truyền thanh, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, để tăng cường thông tin đến người dân. 

Chú thích ảnh
Thông tin giúp người dân nắm bắt được kiến thức hữu ích, mô hình hiệu quả góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Đống (70 tuổi) thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn cho biết, khu dân cư ông ở trước đây được lắp đặt loa truyền thanh, tuy nhiên thời tiết trên đão khắc nghiệt, qua nhiều năm cụm loa đã xuống cấp việc thông tin qua loa bữa có bữa không. Cụm loa mới được địa phương lắp đặt ở khu dân cư thời gian gần đây hoạt động khá ổn định. "Mỗi ngày chúng tôi đều được nghe thông tin đầy đủ về thời sự của cả nước, trong tỉnh và thông tin về Lý Sơn. Tôi lớn tuổi rồi, lại không am hiểu các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, thông tin từ loa truyền thanh đối với tôi vẫn là món ăn tinh thần mỗi ngày”, ông Đống nói.

Còn ông Dương Văn Hợp, thôn Đông An Vĩnh, cho biết, phần lớn người dân ở Lý Sơn đều sống nhờ nghề khai thác thủy hải sản. Được tiếp cận thông tin truyền thông mỗi ngày, nhất là thông tin về thời tiết, giá nhiên liệu, tình hình biển Đông, giúp ngư dân chủ động được mỗi lần vươn khơi bám biển. 

Ngoài đầu tư các cụm loa truyền thanh, Lý Sơn cũng đã phối hợp sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu những chủ trương, chính sách về giảm nghèo; cách làm hay, những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo để phát trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh; trên trang mạng xã hội và sóng truyền thanh của huyện.

Bên cạnh dó, địa phương cũng đặt hàng các bài viết chuyên đề về giảm nghèo, có nội dung thông tin thiết yếu, có khả năng áp dụng vào đời sống, sản xuất; nâng cao nhận thức, hiểu biết chung của người dân và cấp phát cho các hội, đoàn thể, mặt trận, người uy tín, trưởng các thôn, khu dân cư.

Chú thích ảnh
Người dân Lý Sơn tiếp cận thông tin từ hệ thống loa truyền thanh.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, ông Ngô Đình Mẫn, cho biết, công tác truyền thông thông tin có vài trò rất quan trọng, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, Nhân dân trên địa bàn; đồng thời góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch và nét đẹp văn hóa con người Lý Sơn đến du khách.

Năm 2024, Lý Sơn hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của địa phương đạt 2.437 tỷ đồng (tăng 5,72% so với năm 2023); thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/ người/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của Lý Sơn ước đạt 1.300 tỷ đồng đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Có 82.000 lượt khách đến Lý Sơn 6 tháng đầu năm, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có hơn 1.170 lượt khách quốc tế. 

Sau 4 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo ở Lý Sơn đã giảm từ 6,35% (359 hộ) xuống còn 5,02% (311 hộ), giảm bình quân hằng năm từ 1-1,5%/năm.

Thanh Nhựt