Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov hé lộ thêm thông tin về cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn theo định dạng "1.000 đổi 1.000" giữa Kiev và Mosvka.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov phát biểu với báo chí sau cuộc họp ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine tại Istanbul, ngày 16/5/2025. Ảnh: Anadolu
Theo tờ Kyiv Post, sau thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán ngày 16/5 giữa Ukraine và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ukraine (HUR) Kyrylo Budanov cho biết, một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn theo định dạng "1.000 đổi 1.000" có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.
“Tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra vào tuần tới. Về danh sách, các bạn hiểu mà - cuộc trao đổi sẽ diễn ra, hãy nói theo cách này: chúng tôi sẽ đưa tất cả những người có thể trở về và trao trả tương ứng”, ông Budanov cho biết trong một bình luận với đài TSN ngày 17/5.
Trước đó, tờ Kyiv Post ngày 16/5 đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố rằng trong các cuộc đàm phán tại Istanbul, các phái đoàn Ukraine và Nga đã thảo luận về khả năng trao đổi tù nhân quy mô lớn theo hình thức “1.000 đổi 1.000”. Phía Nga cũng đã xác nhận thông tin này.
“Mục đích của các cuộc đàm phán của chúng tôi là thảo luận về lệnh ngừng bắn, trao đổi tù nhân và chúng tôi cũng có khả năng chuẩn bị một cuộc họp ở cấp lãnh đạo của các quốc gia. Chúng tôi đã thảo luận về cuộc trao đổi ‘1.000 đổi 1.000’ và cũng đang làm việc về các phương thức khác cho cuộc trao đổi này”, ông Umerov nói với các phóng viên ngay sau cuộc đàm phán với Nga tại Istanbul ngày 16/5.
“Chúng tôi biết ngày, nhưng chúng tôi sẽ không công bố ngay bây giờ”, ông nói thêm.
Ông Umerov cho biết, bước đầu tiên sẽ là trao đổi tù nhân, và chỉ sau đó giai đoạn đàm phán tiếp theo mới được xác định.
Gần đây nhất, hôm 6/5, Ukraine và Nga đã tổ chức một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn, trong đó 205 quân nhân Ukraine đã được thả.
Theo Trụ sở Điều phối đối xử với tù nhân chiến tranh, hơn 4.000 quân nhân và thường dân Ukraine đã được thả khỏi nơi giam giữ của Nga kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước bắt đầu.
Các phái đoàn Ukraine và Nga đã kết thúc các cuộc đàm phán tại Istanbul vào ngày 16/5 sau chưa đầy hai giờ, mà không đạt được thỏa thuận nào về lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày theo đề xuất của Kiev.
Theo thông tấn Nga Ria Novosti, trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho hay, Moskva "hài lòng với kết quả" và sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Kiev.
Ông Medinsky thông báo Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận về trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh mỗi bên trong những ngày tới. Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây hơn 3 năm.
Trưởng phái đoàn Nga cũng cho biết, Moscow đã "trích dẫn và nhắc lại" các điều kiện mà phía Nga từng nêu ra với Ukraine trong cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra hồi năm 2022.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người dẫn đầu đoàn đàm phán của nước này, nói với các phóng viên rằng, ưu tiên hàng đầu trong cuộc thảo luận là đảm bảo việc thả tù binh, tiếp đến là đảm bảo lệnh ngừng bắn. Ông Umerov khẳng định, bước tiếp theo nên là tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.