09:23 09/09/2011

Giám đốc thuê giang hồ sát hại cấp dưới: lĩnh án tử hình

Ngày 9/9, kết thúc phiên xét xử vụ giám đốc thuê giang hồ sát hại cấp dưới, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Ngô Quang Chướng nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải (gọi tắt là Công ty Hoàng Hải) mức án chung thân về tội “giết người”.

Ngày 9/9, kết thúc phiên xét xử vụ giám đốc thuê giang hồ sát hại cấp dưới, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Ngô Quang Chướng (SN 1961, tên gọi khác là Trưởng, quê Bắc Giang) nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải (gọi tắt là Công ty Hoàng Hải) mức án chung thân về tội “giết người”.

Từ trái sang Ngô Quang Trưởng, Vũ Văn Luân cùng các đồng phạm trước tòa. Ảnh: Chi Mai


Cùng tội danh này, Trần Văn Khoa (SN 1977, Vĩnh Phúc) và Ngô Chí Huẩn (SN 1986, Hậu Giang) cùng bị mức án 20 năm tù. Tổng hợp các mức án trong vụ án này, Vũ Văn Luân (SN 1965, Hải Phòng, tự Luân “con”), đệ tử của trùm xã hội đen một thời Dung Hà, bị tuyên án tử hình về tội “giết người”, “bắt giữ người trái pháp luật”, “cưỡng đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại lần lượt lĩnh các mức án từ 2 năm 6 tháng đến 14 năm tù.

Theo Hội đồng xét xử, trong quá trình kinh doanh bất động sản, Ngô Quang Chướng bị cấp dưới là ông Đặng Xuân Sỹ (nguyên Phó giám đốc Công ty Hoàng Hải) tố cáo đến các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh những sai phạm của Chướng. Sau đó, Chướng đã nhờ Luân “con” đánh gãy chân, và dàn cảnh va quệt xe đối với ông Sỹ để dằn mặt. Tuy nhiên, ông Sỹ bị đàn em của Luân “con” đâm chết.

Trần Xuân Tình