01:05 11/01/2019

Giám đốc Roscosmos: Mỹ đang lâm vào nội chiến lần 2

Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos – ông Dmitry Rogozin khẳng định chuyến thăm Mỹ của ông đã bị hủy bởi “cuộc nội chiến thứ hai” đang xảy ra tại Mỹ.

Chú thích ảnh
Giám đốc Roscosmos - ông Dmitry Rogozin. Ảnh: The Times

Trả lời kênh Rossiya-24 về việc chuyến thăm theo lời mời của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) bị hủy, ông Dmitry Rogozin nói: “Tôi cho rằng thực ra hiện nay Mỹ đang chìm vào cuộc nội chiến thứ hai”.

Giám đốc Roscosmos còn đánh giá NASA là “nạn nhân” của khó khăn xảy ra trong lòng nước Mỹ.

NASA xác nhận đã thông báo với Nga về việc hoãn chuyến thăm Mỹ của ông Rogozin. NASA không công bố thời điểm mới cho chuyến thăm của lãnh đạo Roscosmos.

Thư ký báo chí của NASA – bà Megan Powers cho biết cơ quan này vẫn duy trì chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của ông Rogozin bất chấp Washington chỉ trích. Trước đó, nhiều quan chức và nghị sĩ Mỹ đã không đồng tình với kế hoạch này.

Trong tháng 10/2018, giám đốc NASA Jim Bridenstine chia sẻ với hãng TASS (Nga) rằng ông muốn mời ông Rogozin đến phát biểu tại Đại học Rice (Houston, bang Texas) trong khuôn khổ chuyến thăm năm 2019.

Giám đốc NASA cho biết Chính phủ Mỹ đã chấp thuận tạm ngưng lệnh trừng phạt áp dụng đối với ông Rogozin để ông có thể đến Mỹ theo lời mời của NASA. Từ năm 2014, ông Rogozin nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ do bị cáo buộc liên quan tới bất ổn ở Ukraine.

Hà Linh/ Báo Tin tức