Ngày 17/12, tại phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: baoquangninh.vn
Tham dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo cử tri một số phường trong tỉnh. Buổi tiếp xúc diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 53 điểm cầu các xã, phường, đặc khu.
Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thông tin đến cử tri về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều vùng, miền trong cả nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết liệt của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh kiên cường và sức sáng tạo to lớn của nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực, trách nhiệm và tâm huyết của Quốc hội, Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các quyết sách chiến lược của đất nước. Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng gửi lời cảm ơn chân thành tới cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã luôn tin tưởng, đồng hành, ủng hộ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua. Ông mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, chung sức, đồng lòng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, để các đại biểu thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của cử tri.
Thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, đây là kỳ họp có thời gian dài nhất và khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay. Quốc hội đã xem xét, quyết định 80 nội dung và nhóm nội dung quan trọng, trong đó có 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật và 21 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương 13 và 14 khóa XIII, thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, chủ động và trách nhiệm cao của Quốc hội; qua đó góp phần thiết lập nền tảng thể chế, pháp luật cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập; phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản. Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo hành lang pháp lý và nguồn lực về đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước, thuế, ưu đãi vốn vay và thuê đất, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa từ sản xuất đến tiêu dùng, qua đó đưa công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản trở thành động lực tăng trưởng bền vững của địa phương và vùng.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp thu, trả lời các nội dung kiến nghị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định, bảo đảm mọi kiến nghị chính đáng của cử tri đều được xem xét, giải quyết.