Theo Giám đốc điều hành trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear của Bỉ Valerie Urbain, bất kỳ hành động nào mang tính chất tịch thu đều là bất hợp pháp, và Euroclear sẵn sàng kiện Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này tìm cách ép buộc họ làm điều đó.
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga tối 16/11, theo giờ địa phương, cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang chật vật tìm nguồn tài chính cho Ukraine, nước dự kiến đối mặt với mức thâm hụt ngân sách 50 tỷ USD vào năm tới.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Monde của Pháp được công bố hôm 15/11, Giám đốc điều hành trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear của Bỉ, bà Valerie Urbain, tuyên bố Euroclear có thể kiện EU nếu Brussels tìm cách tịch thu các quỹ tài sản chủ quyền của Liên bang Nga đang được lưu giữ tại đây.
Theo RT, Euroclear là nơi xử lý khoảng 46.000 tỷ USD chứng khoán cho các định chế tài chính toàn cầu mỗi năm, hiện đang nắm giữ khoảng 200 tỷ USD trong tổng số 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga bị phương Tây đóng băng sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.
Bà Urbain tuyên bố bất kỳ hành động nào mang tính chất tịch thu đều là bất hợp pháp và Euroclear sẵn sàng kiện EU nếu khối này tìm cách ép buộc họ làm điều đó.
“Có luật pháp. Chúng tôi sẽ quyết định điều gì chúng tôi có thể và muốn làm dựa trên khuôn khổ pháp lý”, bà Urbain nói thêm.
Khi được yêu cầu làm rõ, bà Urbain cho rằng hành động pháp lý “không phải là điều không thể xảy ra. Điều quan trọng nhất đối với Euroclear là uy tín và niềm tin… Chúng tôi là một mắt xích then chốt và phải duy trì sự ổn định tuyệt đối cho thị trường tài chính”.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang thúc đẩy việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Liên bang Nga để bảo đảm cho một khoản vay trị giá 140 tỷ euro (160 tỷ USD) dành cho Ukraine, một sáng kiến bị Bỉ phản đối, yêu cầu phải có sự bảo đảm rằng các rủi ro pháp lý và tài chính phải được chia sẻ trên toàn EU.
Việc khối này quyết định phân loại lại phần lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị đóng băng như “khoản lợi bất ngờ” không thuộc về Moskva – và sử dụng chúng để tài trợ cho Kiev – đã khiến các định nghĩa pháp lý bị kéo dãn tới giới hạn.
Tuy nhiên, theo các bài viết gần đây trên tạp chí The Economist và Financial Times, những nhà tài trợ phương Tây của Ukraine hiện không còn đủ khả năng tiếp tục hỗ trợ mà không tịch thu các tài sản chủ quyền của Liên bang Nga.
Kiev cũng đang gặp khó khăn trong việc xin khoản vay mới từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vốn trở nên phức tạp hơn sau vụ bê bối tham nhũng lên tới 100 triệu USD vừa bị phanh phui tại Ukraine.
Vụ bê bối này liên quan tới ông Timur Mindich, một đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã dàn xếp một kế hoạch nhận hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan đến các hợp đồng tại Energoatom, công ty năng lượng hạt nhân nhà nước của Ukraine.
Ông Mindich đã rời khởi Ukraine ngay trước khi Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) công bố vụ việc vào 10/11 và vụ bê bối tới nay đã buộc Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk đã đệ đơn từ chức vào hôm 12/11.
Theo Viện KSE, tổ chức nghiên cứu và phân tích kinh tế có trụ sở tại Kiev, ngân sách Ukraine đang sụp đổ khi phải đối mặt với khoản thiếu hụt 53 tỷ USD mỗi năm – mức thâm hụt mà các nhà tài trợ phương Tây được kỳ vọng sẽ phải gánh.
Moskva từ lâu đã tuyên bố rằng họ sẽ xem bất kỳ nỗ lực nào nhằm tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga là một hành vi “trộm cắp”, điều sẽ làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin của các nước thứ ba vào các định chế tài chính phương Tây.