Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị bị hại của tất cả các gói “hợp đồng kỳ nghỉ” ở 27 công ty làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng để cung cấp thông tin.
Sáng 19/6, tại hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin thêm những tình tiết liên quan đến vụ án mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong vụ án này, cảnh sát xác định có tới 27 công ty liên quan, trong đó đã khởi tố 24 vụ án trong số 27 công ty này. Các công ty còn lại đang được lực lượng Công an TP Hà Nội quyết liệt điều tra để xử lý theo quy định. Thủ đoạn của các đối tượng tương tự nhau, không chỉ riêng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng vừa bắt giữ tội phạm liên quan đến hành vi này.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Theo người đứng đầu Công an TP Hà Nội, vụ án này số tiền phạm tội lên tới hàng nghìn tỷ đồng, điều này cho thấy số lượng bị hại là rất lớn. Song, số bị hại ra chứng minh hiện rất nhỏ, nhiều người hiện chưa tố giác.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị bị hại của tất cả các gói kỳ nghỉ ở 27 công ty làm đơn trình báo đến Công an Hà Nội, các phòng điều tra của Công an Hà Nội hoặc công an các xã, phường để cung cấp thông tin.
Cũng tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, cho biết, qua thống kê tài liệu sổ sách và dữ liệu khai thác từ các đối tượng xác định có khoảng 17.000 hợp đồng. Vụ án này số lượng bị hại rất lớn song mới chỉ làm việc được với gần 500 bị hại.
Vụ án này, Công an Hà Nội xác định từ năm 2023 - 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Từ tháng 5/2025 đến nay, Công an Hà Nội nhận đơn tố giác của 493 người bị hại với số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 181 tỉ đồng thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng "thẻ kỳ nghỉ du lịch".