05:10 15/05/2026

Giám đốc CIA chuyển thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới La Habana

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã thực hiện một chuyến thăm hiếm hoi tới La Habana để chuyển thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới ban lãnh đạo Cuba trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa nhiên liệu đối với đảo quốc này.

Chú thích ảnh
Ngày 15/5/2026, tài khoản mạng xã hội X của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đăng tải hình ảnh một số hoạt động của Giám đốc CIA John Ratcliffe tại La Habana (Havana), Cuba. Ảnh chụp màn hình

Theo hãng tin Reuters của Anh, đây là lần đầu tiên một Giám đốc CIA tới Cuba kể những năm 1950.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 15/5 cho biết vào ngày 14/5, theo giờ địa phương, Bộ Nội vụ Cuba đã công bố chuyến thăm vốn chưa từng được thông báo trước này.

Theo phía Cuba, cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Chính phủ Mỹ, trong bối cảnh quan hệ song phương đầy phức tạp, nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia, như một phần nỗ lực giải quyết tình hình hiện tại.

La Habana khẳng định các bằng chứng do phía Cuba cung cấp, và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ, đã chứng minh dứt khoát rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ; cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các quốc gia bị cho là tài trợ khủng bố.

CIA sau đó cũng xác nhận chuyến đi bằng cách đăng tải các bức ảnh trên nền tảng mạng xã hội X cho thấy ông Ratcliffe gặp gỡ các quan chức tại Havana.

Một quan chức CIA giấu tên tiết lộ với Reuters rằng trong chuyến thăm, Giám đốc CIA Ratcliffe đã chuyển “thông điệp của Tổng thống Trump.

Thông điệp nêu rõ “Mỹ sẵn sàng nghiêm túc tham gia đối thoại về các vấn đề kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi căn bản”.

Quan chức này cho biết thêm hai bên đã thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế, và các vấn đề an ninh.

Chú thích ảnh
Tàu chở hàng viện trợ từ Mexico cập cảng La Habana, Cuba ngày 12/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo RT, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các chuyến hàng dầu tới Cuba vào tháng 1 vừa qua, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện trên diện rộng.

Kể từ đó, chỉ có duy nhất một tàu chở dầu của Liên bang Nga vận chuyển dầu tới hòn đảo này, cập cảng vào tháng 3.

Vào hôm 14/5, Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy cảnh báo rằng dự trữ nhiên liệu của đất nước hiện đã cạn kiệt.

Trước đó, vào ngày 12/5, Bộ Tài chính và Vật giá Cuba thông báo bãi bỏ giá xăng và dầu cố định bán bằng đồng USD và giá nhiên liệu sẽ được cập nhật, tăng hoặc giảm, theo chi phí thực tế của từng giao dịch cụ thể, từ ngày 15/5.

Bộ Tài chính và Vật giá Cuba cho biết thêm rằng các mức giá bán lẻ nhiên liệu khác nhau sẽ cùng tồn tại tại các trạm dịch vụ, phản ánh chi phí nhập khẩu thực tế của từng chủ thể kinh tế.

Mức giá này sẽ bị chi phối bởi các nhà cung cấp, chi phí vận chuyển, tuyến đường cung cấp, bảo hiểm, rủi ro và biến động trên thị trường quốc tế.

Theo cơ quan chức năng, việc duy trì giá nhiên liệu cố định từng được áp dụng nhằm giảm tác động từ biến động và bất ổn của thị trường quốc tế, song cơ chế này hiện không còn bền vững về mặt kinh tế trong bối cảnh hiện nay.

Bộ Tài chính và Vật giá Cuba khẳng định rằng lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đã làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nhiên liệu tại nước này, khiến việc duy trì một mức giá bán cố định bằng USD trên toàn quốc không còn khả thi.

Trước đó, nhằm tháo gỡ phần nào những khó khăn về nhiên liệu, chính phủ Cuba đã lần đầu tiên cho phép doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu xăng dầu.

Dù duy trì các biện pháp cấm vận dầu mỏ đối với Cuba, nhưng Mỹ vẫn cho phép một số doanh nghiệp Cuba nhập khẩu xăng dầu.

Ước tính, các doanh nghiệp tư nhân Cuba đã nhập khẩu xăng, dầu nhiên liệu, dầu diesel và chất bôi trơn từ Mỹ, với tổng giá trị lên đến 11,6 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2026.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc