05:20 24/05/2013

Giam 6 tháng kẻ cầm dao chém nhân viên điện lực

Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử đối tượng Tạ Huy Trường đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Nguyễn Hữu Huỳnh - Đội trưởng đội quản lý khách hàng 5 thuộc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa mở phiên tòa xét xử đối tượng Tạ Huy Trường đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Nguyễn Hữu Huỳnh - Đội trưởng đội quản lý khách hàng 5 (Công ty Điện lực Thanh Oai, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội).

Tạ Huy Trường trong phiên xét xử chiều 23/5. Ảnh: dantri.com.vn


Trước đó, khoảng 11h30 ngày 23/2/2013, anh Nguyễn Hữu Huỳnh cùng đồng nghiệp tiến hành kiểm tra và phát hiện gia đình Tạ Thị Hà (SN 1982) ở thôn Tê Quả, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai dùng dây điện mắc vào đường cáp điện do công ty Điện lực Thanh Oai quản lý và kéo về nhà sử dụng điện không qua công tơ. Nhóm công tác đang tiến hành kiểm tra thì đối tượng Tạ Huy Trường (SN 1984), em trai của Tạ Thị Hà ở cùng thôn là người trực tiếp móc trộm điện về đang uống rượu tại nhà một người trong xóm nghe tin đoàn kiểm tra phát hiện có hiện tượng câu móc điện tại nhà chị gái đã đến lăng mạ đoàn công tác; nhảy qua tường rào vào nhà Tạ Thị Hà giật dây điện câu móc hòng xóa dấu vết vi phạm.

Tổ công tác đã chụp ảnh hành vi xóa dấu vết của Trường. Trường lao ra đòi máy ảnh hòng xóa chứng cứ về việc trộm cắp điện nhưng anh Huỳnh quyết bảo vệ bằng chứng. Trường chạy về nhà lấy 2 con dao dài 50 cm và 35cm. Thấy đối tượng hung hãn, manh động có hung khí anh Huỳnh đã đưa máy ảnh cho đồng nghiệp cất giữ và tháo chạy. Trường đuổi theo cách khoảng 1m, vung tay chém 1 nhát từ phía sau vào sườn bên trái và chém tiếp nhát thứ 2 vào khủy tay trái làm rách áo khoác của anh Huỳnh. Khi anh Huỳnh bị vấp ngã, Trường chạy lên phía trước và vung dao chém nhát thứ 3 từ trên xuống trúng mũ bảo hiểm, lưỡi dao trượt từ trên xuống vào má trái của anh Huỳnh và làm anh bị thương. Thấy anh Huỳnh bị chảy máu, đối tượng Trường cầm dao bỏ về nhà. Anh Huỳnh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện 103.

Kết luận giám định thương tích của Tổng cục cảnh sát PCTP - Viện Khoa học hình sự kết luận tỷ lệ thương tật của anh Nguyễn Hữu Huỳnh là 3% sức khỏe.

Tại phiên tòa, đối tượng Tạ Huy Trường đã thành khẩn khai báo, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang chăm sóc con nhỏ (con mới mổ tim) và gia đình tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại…

Trên cơ sở kết quả xét xử, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo đúng quy định của Bộ Luật hình sự, Hội đồng xét xử cho biết hành vi của đối tượng Tạ Huy Trường dùng dao là hung khí nguy hiểm, gây thương tích cho anh Huỳnh đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng hành vi của Trường cần phải cách ly với cộng đồng trong một khoảng thời gian. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tạ Huy Trường mức án 6 tháng từ giam.


Việt Cường